Ba Lan đổi tên Kaliningrad, Nga tuyên bố ‘hành động thù địch’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/5, Điện Kremlin tuyên bố, quyết định của Ba Lan về việc đặt lại tên cho thành phố Kaliningrad của Nga trong tài liệu chính thức là “hành động thù địch”.
Ba Lan đổi tên Kaliningrad, Nga tuyên bố ‘hành động thù địch’ ảnh 1

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: RT)

Kaliningrad là một vùng đất thuộc Nga nhưng nằm kẹp giữa Lithuania và Ba Lan bên bờ biển Baltic. Thành phố này có tên tiếng Đức là Koenigsberg cho đến sau Thế chiến II, khi Liên Xô sáp nhập và đổi tên để tưởng nhớ chính trị gia Mikhail Kalinin.

Warsaw cho rằng Kalinin gợi nhớ vụ thảm sát Katyn năm 1940, khi hàng ngàn sĩ quan Ba Lan bị hành quyết, nên mang ý nghĩa tiêu cực và giờ đây sẽ được gọi là Krolewiec, theo tên được gọi khi thành phố vẫn thuộc Vương quốc Ba Lan hồi thế kỷ 15 và 16.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quyết định này “gần như điên rồ”.

“Chúng ta biết rằng trong suốt lịch sử, Ba Lan hết lần này đến lần khác rơi vào sự thù ghét điên cuồng đối với người Nga”, ông Peskov nói tại cuộc họp báo.

Kaliningrad bị tách khỏi Nga khi Lithuania trở nên độc lập sau khi Liên Xô tan rã năm 1991.

Quan hệ giữa Ba Lan và Nga vốn rất căng thẳng trong suốt chiều dài lịch sử. Ba Lan, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ủng hộ mạnh mẽ Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo AP
MỚI - NÓNG