Cảnh sát Ba Lan ập vào trường học do Đại sứ quán Nga điều hành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin cảnh sát và các quan chức Warsaw ngày 29/4 đã ập vào một trường học do Đại sứ quán Nga ở Ba Lan điều hành. Hãng tin này cho biết các nhân viên Nga được lệnh mở cửa, nhưng từ chối tuân thủ.

Video từ hiện trường cho thấy một người đàn ông mặc thường phục mở cổng trước bằng xà beng, cho phép các sĩ quan mặc đồng phục tiến vào khuôn viên trường.

Nguồn: RIA Novosti

Theo RIA, giới chức Ba Lan sau đó đã khóa cổng nhằm “ngăn việc di dời tài sản” ra khỏi tòa nhà. Ngoài ra, các nhân viên nhà trường cũng được yêu cầu rời khỏi tòa nhà trước 18h.

Năm ngoái, Ba Lan đã đóng băng các tài khoản của Đại sứ quán Nga để đáp trả hoạt động quân sự của Mátxcơva ở Ukraine.

Đại sứ Sergey Andreyev cho biết hôm thứ Tư rằng các công tố viên đã “đóng băng” tài khoản ngân hàng của đại sứ quán và phái đoàn thương mại của Nga. Ông chỉ trích động thái này là “sự vi phạm trắng trợn” Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao năm 1961.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.