Máy bay không người lái Akinci Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu phóng thành công tên lửa hành trình Cakir

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tên lửa hành trình Cakir trang bị động cơ phản lực nội địa KTJ-1750 đã được phóng thành công từ máy bay không người lái Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giám đốc Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir hôm 12/5 đã chia sẻ hình ảnh vụ phóng thử tên lửa Cakir bằng máy bay không người lái Akinci trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, theo Defense Express.

Trong một tuyên bố, ông cho biết: "Tất cả các thành phần quan trọng của Cakir đều được đẩy bằng động cơ nội địa và bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao."

Tên lửa hành trình Cakir, giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2022, được thiết kế để tăng cường khả năng của các lực lượng vũ trang trên nhiều nền tảng khác nhau bao gồm cả trên bộ, trên biển và trên không.

Tên lửa đa năng này có thể được phóng từ nhiều loại phương tiện như máy bay cánh cố định và cánh quay, máy bay không người lái (UAV), phương tiện không người lái trên biển (AUSV) và các phương tiện mặt đất bánh lốp chiến thuật.

Tên lửa có chiều dài 3,3 m, tổng trọng lượng 275 kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 70 kg. Tên lửa có tầm bắn 150 km, tốc độ hành trình 0,75-0,85 Mach và có thể được trang bị đầu đạn phân mảnh, nhiệt áp hoặc xuyên giáp.

Với hệ thống dẫn đường giai đoạn trung gian và giai đoạn cuối tiên tiến, Cakir có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cao trong mọi thời tiết. Tên lửa cũng có thể bay sát mặt nước, có khả năng bám theo địa hình và tùy chọn cập nhật lộ trình. Nhờ liên kết dữ liệu, nó cũng cho phép thay đổi mục tiêu và hủy bỏ nhiệm vụ tùy thuộc vào lựa chọn của người dùng.

Trong khi đó, Akinci được biết tới là máy bay không người lái tiên tiến của Thổ Nhĩ Kỳ. UAV này được thiết kế với nhiều nhiệm vụ bao gồm tấn công chiến lược, tấn công tên lửa và chế áp hệ thống phòng không của đối phương.

Máy bay không người lái được trang bị hai động cơ tăng áp AI-450T với công suất đạt 450 mã lực được sản xuất bởi công ty Ivchenko-Progress của Ukraine, cho phép UAV hoạt động với tốc độ tối đa lên tới 360 km/h. Tầm hoạt động của Akinci ở độ cao trung bình là 9.150 m, độ cao 12.200 m. Nó có thể duy trì thời gian làm việc trên không liên tục trong 24 giờ.

Việc UAV Akinci được tích hợp thành công với tên lửa hành trình Cakir không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm ẩn.

Theo Defense Express
MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.