Máy bay chở khách Nga đâm trúng vách núi, rơi một phần xuống biển

0:00 / 0:00
0:00
Vị trí nơi máy bay gặp nạn. Ảnh: Getty
Vị trí nơi máy bay gặp nạn. Ảnh: Getty
TPO - Lực lượng cứu hộ ngày 6/7 thông báo đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ rải rác cho thấy chiếc máy bay An-26 của Nga đã rơi sau khi đâm vào vách núi, và có thể không còn ai sống sót.

Trả lời hãng tin Tass, ông Alexey Khrabrov - lãnh đạo hãng hàng không điều hành chuyến bay cho biết “lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay Antonov-26”.

Ông Khrabrov không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Quá trình cứu hộ hiện đang bị cản trở bởi thuỷ triều và trời tối.

Trước đó cùng ngày, chiếc máy bay Antonov An-26 mất liên lạc khi đang trên đường từ Petropavlovsk-Kamchatsky (thủ phủ của Bán đảo Kamchatka) đến làng Palana ở phía Bắc bán đảo. Quãng đường này dài khoảng 700km.

Tuy nhiên, máy bay đã gặp sự cố và rơi cách sân bay Palana vài cây số.

Lực lượng cứu hộ dùng trực thăng tiếp cận hiện trường. Nguồn: RT

Máy bay chở khách Nga đâm trúng vách núi, rơi một phần xuống biển ảnh 1

Lực lượng cứu hộ trên trực thăng Mi-8 của Hạm đội Thái Bình Dương. Ảnh: EPA

Thống đốc Kamchatka - Vladimir Solodov - cho biết chiếc máy bay gặp nạn “vì tầm nhìn kém khi đang cố gắng hạ cánh lần thứ hai”.

Trên máy bay có 22 hành khách (một trẻ em) và sáu thành viên phi hành đoàn. Chính quyền địa phương nói với Sputnik rằng người đứng đầu thị trấn Palana, Olga Makhireva, là một hành khách trên chiếc máy bay xấu số.

Một nguồn tin từ cơ quan cứu hộ cho biết: “Các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy cách sân bay Palana vài cây số. Máy bay đã đâm trúng một vách núi.”

Cũng theo nguồn tin này, không còn ai sống sót sau vụ tai nạn. Một số mảnh vỡ đã rơi xuống biển Okhotsk, trong khi một số mảnh vỡ nằm trên núi.

Máy bay chở khách Nga đâm trúng vách núi, rơi một phần xuống biển ảnh 2

Máy bay đâm trúng vách núi. Ảnh: Getty

Theo ông Khrabrov, chiếc máy bay được điều khiển bởi “một phi hành đoàn trẻ, giỏi có kinh nghiệm”.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ra lệnh điều tra vụ việc.

An-26 là một máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ được thiết kế bởi Liên Xô vào những năm 1960. Nó được đưa vào sử dụng vào năm 1970 và ngừng sản xuất vào năm 1986. Hàng trăm chiếc hiện vẫn được sử dụng.

Theo RT
MỚI - NÓNG