Mất kiểm soát việc sử dụng thuốc trừ sâu

Mất kiểm soát việc sử dụng thuốc trừ sâu
TP - Tại cuộc họp về an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp chiều qua 5/3, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, bà rất bất ngờ với cách sử dụng thuốc trừ sâu ở các địa phương.

“Một vụ phun bao nhiêu lần thuốc, cũng có quy định rồi, nhưng ở Kiên Giang, có nơi phun đến 9 lần. Cái này phải xem lại việc chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất thế nào, cứ thế thì làm lúa chi phí rất cao, trong khi giá lúa thấp, sao có lãi được. “Đừng có đổ cho người dân, mà xem việc chỉ đạo đã có hiệu quả hay chưa, dân có nắm được không”- bà Thu nói.

Ông Ngô Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Bảo vệ thực vật (BVTV) cho biết, việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật, vấn đề an toàn thực phẩm đều do chính địa phương quản lý, nhưng lâu nay còn bỏ ngỏ. Ông nói: “Một trạm Bảo vệ thực vật ở huyện chỉ khoảng 3 cán bộ, ngoài sâu bệnh, còn lo về an toàn thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, làm sao xuể”.

Theo ông Dũng, nông dân muốn phun xong, hôm sau nhìn thấy sâu chết ngay, đó là thuốc có độc lực cao. Còn thuốc nguồn gốc sinh học, sâu chết từ từ. Thực tế, cần có lộ trình nâng cao nhận thức cho nông dân sử dụng thuốc.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.