Mất 3 ngày làm xong ngôi nhà 3D: Thợ xây thất nghiệp?

Mất 3 ngày làm xong ngôi nhà 3D: Thợ xây thất nghiệp?
TPO - Cùng với sự phát triển, mọi thứ đều có thể được in bằng công nghệ in 3D, trong đó có cả những ngôi nhà. Mới đây, dự án nhà ở dân dụng in 3D đã được thực hiện ở Pháp, các ngôi nhà được hoàn công sau ba ngày và sau sáu ngày có thể vào ở.

Khái niệm nhà in 3D đã được phòng thiết kế Kiến trúc mang tên Softkill Design ở London, Anh Quốc đưa ra từ năm 2013. Phòng thiết kế này đã đưa ra mô hình kiến trúc, nhưng có rất ít người thực sự đưa nó vào thực tế.

Vào ngày 5 tháng 9 năm nay, dự án nhà ở dân dụng in 3D mang tên Yhnova bắt đầu ở Nantes, Pháp. Dự án có thể hoàn công sau ba ngày và sau sáu ngày có thể vào ở.

Ngôi nhà này nằm trong một khu vực có cây cối xanh tươi. Với cách xây dựng thông thường thì điều này thật khó. Vì vậy cộng đồng xã hội đều kỳ vọng lớn vào kỹ thuật in nhà 3D mới này. Ông Bruno Lineatte, giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty Bouguer, một trong các công ty tham gia dự án, cho biết công nghệ in 3D sẽ làm cho công việc xây dựng dễ dàng hơn nhiều.

Theo tìm hiểu, dự án là  một ngôi nhà có tổng diện tích 95m2, chia thành 5 phòng. Dự tính chi phí là 130.00 Euro (tương đương 3.507.717.000 vnđ). Sau khi xây dựng ngôi nhà này sẽ trở thành ngôi nhà dân dụng in 3D đầu tiên ở nước Pháp.

Làm thế nào để giảm chi phí in 3D mà trong thời gian ngắn như vậy có thể hoàn thành một ngôi nhà dân dụng? Theo tìm hiểu, dự án in 3D lần này sử dụng kỹ thuật công nghệ mới đã được cấp bằng sáng chế mang tên BatiPrint3D.

Tiến hành thi công dự án là một cánh tay Robot được dẫn sáng bằng hệ thống tia laser. Dự án sử dụng chất cách điện polymer để in ra cấu trúc ba tầng của bức tường lần lượt là lớp bề mặt, lớp cách điện và lớp kết cấu.

Lớp bề mặt và lớp cách điện được làm từ vật liệu dạng bọt, lớp cấu trúc là một lớp bê tông in 3D đặc biệt. Sau cùng lớp này sẽ được đặt giữa lớp bề mặt và lớp cách điện.

Xây dựng bằng công nghệ in 3D này không chỉ rẻ hơn so với công nghệ xây dựng truyền thống, mà còn có thể làm cho cánh tay robot và kiến trúc sư  kết hợp  chặt chẽ với nhau, hình dạng của không gian kiến trúc được in ra nhiều hơn. Và điều quan trọng hơn là có thể  rút ngắn thời gian xây dựng nhà ở.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.