Mạo danh phóng viên VTV, 'ăn' tiền doanh nghiệp

Mạo danh phóng viên VTV, 'ăn' tiền doanh nghiệp
TPO - 3 đối tượng mạo danh phóng viên VTV chiếm đoạt tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang nhận tiền.

Ngày 6/1, Đại tá Lê Văn Đức – Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết: cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng mạo danh phóng viên VTV chiếm đoạt tài sản của Cty Cổ phần Kính nổi Chu Lai đóng tại huyện Núi Thành

Đối tượng Bùi Xuân Hiệu đang nhận phong bì 3.000 USD
Đối tượng Bùi Xuân Hiệu đang nhận phong bì 3.000 USD. Ảnh: Radiovietnam.vn

Ba đối tượng gồm: Bùi Xuân Hiệu (1973, trú tại phường Nam Thành, Tp Ninh Bình) là phóng viên thời sự Đài truyền hình Ninh Bình, Phan Bùi Khang (1985, quê ở Nghệ An, hiện trú tại phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) là nhân viên Cty truyền thông thương hiệu Việt có địa chỉ tại Đội Cấn quận Ba Đình (Hà Nội) và Dương Thị Kiều Trang (1991, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo đó, vào ngày 27/12/2013, cả ba đối tượng trên đã mạo danh Phóng viên Ban thời sự chính trị - Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) liên lạc với ông Đỗ Tuấn Việt – Tổng giám đốc Cty Cổ phần Kính nổi Chu Lai (INDECO) đề nghị được đến Công ty quay phim, thu thập tài liệu để viết phóng sự về tình hình hoạt động và công tác bảo vệ môi trường tại Công ty. Chiều tối cùng ngày, tại Tp Đà Nẵng, sau khi trao đổi thống nhất nội dung và thời gian làm việc, ba đối tượng đã nhận 3 phong bì bên trong mỗi phong bì có 5 triệu đồng của Công ty.

Đến ngày 4/1/2014, ba đối tượng trên làm giả giấy giới thiệu của TT phim tài liệu, phóng sự của VTV, trực tiếp đến Cty Cổ phần Kính nổi Chu Lai quay phim, phỏng vấn. Sau khi tác nghiệp, theo gợi ý của nhóm phóng viên về tiền chi phi vé máy bay, kinh phí đi lại, kinh phí duyệt bài ông Tuấn đã đưa cho Bùi Xuân Hiệu 1 phong bì bên trong có 3.000 USD. Khi ông Hiệu nhận phong bì bỏ túi thì bị bắt quả tang. Sau khi bị bắt cả ba được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Lê Văn Đức cho biết, dịp cuối năm, các cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác với các đối tượng mạo danh phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí đến đặt vấn đề viết bài, thu thập tài liệu, quảng cáo để tư lợi cá nhân. Hành vi mạo danh báo chí cần phải được lên án và xử lý nghiêm minh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.