Malaysia lục soát tàu Trung Quốc vì nghi ngờ trộm đồ cổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/5, lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia cho biết, thủy thủ đoàn của một con tàu Trung Quốc đang bị thẩm vấn vì nghi ngờ đánh cắp cổ vật từ 2 con tàu Anh bị đắm từ thời Thế chiến 2.
Malaysia lục soát tàu Trung Quốc vì nghi ngờ trộm đồ cổ ảnh 1

Con tàu Trung Quốc bị thu giữ vì neo đậu trái phép trong vùng biển Malaysia. (Ảnh: AP)

Lực lượng chức năng Malaysia tìm thấy những quả đạn pháo chưa nổ trên con tàu Trung Quốc. Con tàu bị thu giữ vì neo đậu trái phép cuối tuần qua, ông Nurul Hizam Zakaria, chỉ huy lực lượng thực thi pháp luật trên biển của bang Johor cho biết.

“Cuộc điều tra của chúng tôi hiện nay đang đi theo hướng xác minh nguồn gốc những quả đạn pháo. Ngay bây giờ, chúng tôi có người từ nhiều cơ quan khác nhau đang lục soát trên con tàu lớn”, ông Zakaria nói với báo chí.

Vị quan chức cho biết thêm, con tàu xuất phát từ thành phố Phúc Châu, với thủy thủ đoàn 32 người, gồm 21 công dân Trung Quốc, 10 công dân Bangladesh và 1 công dân Malaysia. Một số người đang bị cảnh sát tạm giam để thẩm vấn.

Một quan chức hàng hải tiết lộ rằng những mảnh kim loại và đạn pháo trên con tàu này có thể bị đánh cắp từ 2 chiến hạm bị đắm của Anh.

Các bức ảnh và video được lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia chia sẻ cho thấy những mảnh kim loại và vỏ pháo bị ăn mòn, cùng với cần cẩu lớn và đèn khò dùng để cắt kim loại trên tàu.

Những quả đạn pháo này có thể liên quan đến việc phát hiện vật liệu chưa nổ thời Thế chiến 2 tại một cầu cảng ở Johor ngày 19/5, cơ quan chức năng Malaysia cho biết ngày 29/5.

Hàng trăm thủy thủ Anh thiệt mạng khi hai con tàu HMS Prince of Wales và HMS Repulse bị máy bay Nhật Bản phóng ngư lôi trên Biển Đông.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 10/12/1941, chỉ 3 ngày sau khi Nhật Bản tấn công Trân Châu cảng ở Hawaii, Mỹ.

Báo New Straits Times của Malaysia gần đây đưa tin, những đối tượng trộm cắp đang để mắt đến các thiết bị bằng nhôm và đồng thau cao cấp từ 2 chiến hạm cũ của Anh.

Theo CNA
MỚI - NÓNG