Hải quân Sri Lanka tìm thấy 14 thi thể trong tàu cá Trung Quốc gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/5, Hải quân Sri Lanka cho biết họ đã xác định được 14 thi thể trong tàu cá Trung Quốc gặp nạn tuần trước.
Hải quân Sri Lanka tìm thấy 14 thi thể trong tàu cá Trung Quốc gặp nạn ảnh 1

Con tàu vỏ đỏ lật úp trên biển.

Chiếc tàu cá bị lật với 39 người bên trong. Bộ Giao thông Trung Quốc kết luận rằng tất cả đều đã thiệt mạng.

Con tàu Lu Peng Yuan Yu 028 bị lật ngày 16/5, trong đó có 17 người Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines. Tai nạn xảy ra trong vùng biển cách thành phố Perth của Úc khoảng 5.000km.

Hải quân Sri Lanka cho biết, đội thợ lặn của họ đã vớt được hai thi thể và xác định được 12 thi thể nữa, đồng thời cung cấp các bức ảnh cho thấy con tàu vỏ đỏ bị lật úp.

“Do tình trạng phân hủy và những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn khi hoạt động trong vùng biển ô nhiễm với thiết bị bảo hộ hạn chế, chúng tôi xác định rằng việc trục vớt những thi thể đó sẽ cực kỳ nguy hiểm”, Hải quân Sri Lanka cho biết trong một thông cáo.

Thông cáo cho biết, vị trí 12 thi thể trong con tàu đã được vẽ sơ đồ và giao cho phía Trung Quốc. Quốc tịch của những thi thể này chưa được xác định.

Úc đã điều ba máy bay và bốn con tàu ra hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quốc tế trên vùng biển rộng khoảng 64.000 km2.

Tín hiệu khẩn cấp từ con tàu được phát hiện từ tuần trước, khi cơn bão Fabian tạo nên những đợt sóng cao đến 7m và sức gió mạnh tới 120km/h. Thời tiết xấu cản trở nỗ lực cứu hộ.

Con tàu thuộc sở hữu của Công ty đánh bắt Penglai Jinglu, một trong những công ty đánh bắt lớn của Trung Quốc.

Con tàu rời cảng Cape Town của Nam Phi từ ngày 5/5 với đích đến là cảng Busan của Hàn Quốc, theo thông tin trên trang web Marine Traffic. Trang web này định vị con tàu lần gần đây nhất hôm 10/5, ở vùng biển ngoài phía Đông Nam Reunion, một hòn đảo nhỏ thuộc Pháp trên Ấn Độ Dương.

Theo CNA
MỚI - NÓNG