Lý do nhiều người lựa chọn du lịch vịnh Hạ Long dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lượng du khách đến thăm vịnh Hạ Long dịp Tết tăng gấp đôi so với ngày thường. Tàu du lịch tại Cảng Hành khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh chạy xuyên Tết để phục vụ du khách nội địa, quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ yếu là khách quốc tế

Dịp Tết, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long những ngày Tết đông đúc, náo nhiệt hơn ngày thường. Với thời tiết thuận lợi trong những ngày đầu năm mới, nhiều khách nội địa quyết định đưa gia đình đi thăm vịnh Hạ Long.

Ông Đỗ Thanh Lâm (54 tuổi, đưa họ hàng ở Yên Bái xuống du lịch) chia sẻ: “Tôi sống ở Quảng Ninh nên khi họ hàng xuống chơi, tiết trời đẹp tôi đưa mọi người đi thăm vịnh Hạ Long. Mỗi vé cả ăn uống là 1,2 triệu đồng/người, quả thực xứng đáng. Họ hàng nhà tôi ai cũng khen, chắc chắn sẽ quay lại.”

Lý do nhiều người lựa chọn du lịch vịnh Hạ Long dịp Tết ảnh 1

Đoàn khách du lịch Quốc tế thăm Vịnh Hạ Long

Trong dịp Tết, khách đến thăm Vịnh Hạ Long đợt Tết phần nhiều là khách nước ngoài. Ông Christopher - quốc tịch Anh - chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi được đi thăm vịnh Hạ Long trong những ngày đầu năm mới của Việt Nam. Đây là một trải nghiệm thú vị để tôi biết thêm một nền văn hóa mới mẻ.”

Theo ông Lương Thế Tuyên - Trưởng phòng kinh doanh của cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, lượng khách vào dịp Tết nguyên đán tăng gấp đôi so với những ngày thường. Từ ngày 22 - 26/1 (tứ mùng 1 đến mùng 5 Tết), cảng nhận khoảng hơn 10.000 du khách đến thăm quan, du xuân. Hầu hết là những du khách quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, có cả khách châu Âu...

Theo ông Tuyên, để tránh khách hàng bị chặt chém, nâng giá khi đến đăng ký du lịch tại Vịnh Hạ Long, với những du khách mua vé trực tiếp, cảng đã có bảng niêm yết giá, lễ tân sẽ hướng dẫn khách từng tuyến, ghép tàu cho khách. Khi thu tiền khách hàng, sẽ có nhân viên của tàu và nhân viên của cảng trực tiếp đứng đó, in hóa đơn và cập nhật trên hệ thống phần mềm. Đối với những khách đi theo tour, giá niêm yết đều được công bố trên các trang web, hoặc các văn phòng du lịch.

“Năm qua vì ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19, số lượng du khách tại cảng tiếp đón chỉ gần 1 triệu lượt. Khởi đầu năm mới, khi Trung Quốc đang dần mở cửa trở lại, có thể du lịch biển tại vịnh Hạ Long sẽ phát triển mạnh mẽ, dự đoán khoảng hơn 1,2 triệu lượt khách/năm tại cảng” - ông Lương Thế Tuyên chia sẻ.

Kỳ vọng một năm du lịch Vịnh Hạ Long khởi sắc

Ông Lê Văn Việt - quản lý du thuyền Sea Octopus - cho biết, du thuyền đón khoảng hơn 100 lượt khách mỗi ngày với tour thăm, ngủ đêm trên Vịnh.

"Năm nay khởi đầu rất thuận lợi nên chúng tôi phải chăm chút cho dịch vụ. Du thuyền đi đến đâu, chúng tôi đều cập nhật trên ứng dụng GPS, khai báo lệnh giờ đến, số lượng khách trên từng đảo đã di chuyển để đến hành trình tiếp theo. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức tour 4 tiếng để du khách trải nghiệm ăn uống, thưởng ngoạn trên tàu buổi đêm” - ông Việt nói.

Lý do nhiều người lựa chọn du lịch vịnh Hạ Long dịp Tết ảnh 2

Tàu neo đậu tại cảng.

Hệ thống neo đậu ở đây gồm 3 loại tàu chính, gồm tàu nhà hàng (du thuyền), tàu đưa khách thăm vịnh (tàu chạy theo tiếng) và tàu lưu trú.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - thuyền trưởng một tàu chạy theo tiếng tại cảng - cho hay: “Mấy ngày này khách đông hơn hẳn. Hôm qua tàu chở đến 46 du khách trên tổng số 48 người. Trước đây, có ngày chỉ có 2 du khách tàu cũng phải di chuyển vì đã đến giờ hẹn khách.”

MỚI - NÓNG