Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh

TPO - Rất nhiều người dân thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đi đền Cửa Ông trong và sau thời khắc giao thừa, ngày mùng một đầu năm mới để cầu mong những điều tốt đẹp cho mình và gia đình.
Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 1
Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 2
Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 3

Người dân Quảng Ninh đến đền Cửa Ông ngay giao thừa, đông nhất vào khoảng 1h đến 3h đêm.


Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 4

Anh Phạm Công Tuấn, 29 tuổi, Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết: "Năm nào tôi cũng đến đền sau giao thừa. Đây là lúc tôi cảm tạ những điều tốt đẹp trong năm cũ và hy vọng về những điều tốt đẹp trong năm mới."

Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 5
Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 6

Lượng người đến đền rất đông, nên đền quy định, mỗi người chỉ thắp một nén hương.

Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 7

Một em nhỏ được bố mẹ hướng dẫn tự cắm nhang, khấn bái.

Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 8
Vì đông người nên phải có người chuyên thay chân hương.
Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 9

Đi đền Cửa Ông, dâng lễ và khấn bái trong, sau đêm giao thừa và ngày đầu năm mới là thói quen của nhiều người dân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Dòng người đi lễ đầu năm tại đền Cửa Ông - Di tích Quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh ảnh 10

Một vài người lưu lại những khoảnh khắc, khung cảnh đẹp đầu tiên của năm mới.

Tin liên quan