Lý do chồng 'tặng' người yêu cũ một đứa con khiến vợ trẻ chết lặng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nếu đúng như chồng cháu nói rằng vợ con vẫn là số 1, là quan trọng đối với anh ấy, còn chuyện vì thương cô người yêu cũ khi chồng chia tay cô ấy mà cô ấy lỡ thì, nên chồng an ủi bằng cách cho cô ta một đứa con để sau này người tình cũ có chỗ nương tựa thì cháu nên xem xét cho chồng một lối thoát.

Chuyện trớ trêu Thuê khách sạn ăn ở cả nửa năm với người yêu cũ đến mang bầu, chồng 'phủi' tội như không không mong muốn đã xảy ra và đang đe dọa hạnh phúc gia đình cháu. Theo bác, cháu nên giữ bình tĩnh, trong lúc bất ngờ này cháu chưa nên đưa ra quyết định nào cả. Bình tĩnh rồi từ từ gỡ rối cháu ạ, chuyện đâu còn có đó, nóng nảy, ầm ĩ vào thời điểm nhạy cảm này chỉ khiến tình hình thêm nghiêm trọng mà thôi.

Nếu đúng như chồng cháu nói rằng vợ con vẫn là số 1, là quan trọng đối với anh ấy, còn chuyện vì thương cô người yêu cũ khi chồng chia tay cô ấy mà cô ấy lỡ thì, nên chồng an ủi bằng cách cho cô ta một đứa con để sau này người tình cũ có chỗ nương tựa thì cháu nên xem xét cho chồng một lối thoát.

Vẫn biết hành động đó của anh ấy là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhưng lỡ rồi, chấp nhận tha thứ vẫn là giải pháp tích cực nhất. Gia đình cháu có điều kiện kinh tế, hãy thực hiện trách nhiệm đối với mẹ con cô ấy, để lương tâm không bị dằn vặt và tình người cũng vì thế mà tốt đẹp hơn.

Còn không may chồng cháu chỉ là đầu môi chót lưỡi để dẹp yên phản ứng của cháu, để né tránh dư luận mà đâu vẫn hoàn đấy, vẫn duy trì mối quan hệ đèo bồng tình cũ, thì cháu cứ mạnh dạn đưa ra quyết định của mình. Bên cháu còn có bố, mẹ, có chính quyền, tự tin và nghị lực lên cháu nhé. Thông cảm và chia sẻ cùng cháu, chúc cháu luôn khỏe.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.