Hiến kế gửi Đoàn

Luôn lắng nghe và trân quý các ý kiến

Phong trào tình nguyện do T.Ư Đoàn tổ chức ngày càng lan tỏa sâu rộng. Ảnh: Xuân Tùng.
Phong trào tình nguyện do T.Ư Đoàn tổ chức ngày càng lan tỏa sâu rộng. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - “Bất kỳ ý kiến tham góp nào của bạn đọc Tiền Phong thông qua diễn đàn Hiến kế gửi Đoàn đối với sự nghiệp phát triển thế hệ trẻ đều rất đáng quý và Đoàn luôn luôn trân trọng”, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nói.

Theo anh Vinh, trong bối cảnh hiện nay, có rất nhiều vấn đề đặt ra cho thanh niên như học tập, nghề nghiệp - việc làm, nơi vui chơi giải trí, môi trường sống... Thông qua diễn đàn Hiến kế gửi Đoàn, T.Ư Đoàn mong muốn bạn đọc trong và ngoài nước hiến kế cho Đoàn về các vấn đề: Giáo dục thanh niên; Các phong trào của thanh niên; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Xây dựng Đội; Thanh niên với hội nhập quốc tế. “Tất cả các ý kiến đóng góp đều vô cùng quan trọng đối với công tác Đoàn hiện nay”, anh Vinh nói.

Về công tác Đoàn, anh Vinh cho rằng, chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của Đoàn chính là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đoàn phải tạo ra môi trường tốt để giáo dục thanh niên. “Vấn đề giáo dục thanh niên, được Đảng ta hết sức quan tâm. Vì thế, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Chỉ thị số 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, anh Vinh cho biết.

Theo lãnh đạo T.Ư Đoàn, để thực hiện và cụ thể hóa những nội dung Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, ngoài sự nỗ lực của Đoàn, Đoàn rất mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp, ý tưởng, sáng kiến của bạn đọc báo Tiền Phong đối với nội dung vô cùng quan trọng nhưng cũng rất khó này.

Các kỳ Đại hội Đoàn đều là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá lại tất cả các phong trào. Giai đoạn 2017-2022, việc lựa chọn phong trào phụ thuộc vào công tác tổng kết, đánh giá phong trào đó đã thực hiện thế nào, rút ra được những bài học kinh nghiệm gì (kể cả điểm được và chưa được). Cùng với đó là đánh giá nhu cầu của xã hội, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của đất nước... để lựa chọn phong trào vừa đáp ứng yêu cầu của đất nước vừa đáp ứng nguyện vọng của thanh niên và phù hợp với tuổi trẻ cả nước.

Về xây dựng Đoàn vững mạnh, theo anh Nguyễn Đắc Vinh, muốn làm tốt công tác giáo dục, muốn xây dựng phong trào tốt, trước tiên tổ chức Đoàn phải mạnh, cán bộ đoàn phải tốt và đoàn viên, thanh niên có môi trường rèn luyện tốt. Để có đội ngũ cán bộ Đoàn tốt và để có một tổ chức Đoàn vững mạnh cần vượt qua nhiều thách thức. “Từ thực tiễn cuộc sống, thực tiễn hoạt động, rất mong bạn đọc, các bạn cán bộ Đoàn cơ sở thấy gì bất cập của tổ chức Đoàn, thấy bất cập trong xây dựng Đoàn, cùng tham gia góp ý. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ hoàn thiện mình và tìm kiếm những giải pháp thiết thực, nhằm củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh hơn”, anh Vinh nói.

Về công tác thiếu nhi, anh Vinh cho rằng, thiếu nhi như trang giấy trắng. Những định hướng ban đầu sẽ vô cùng quan trọng để hình thành nhân cách về lâu về dài cho thiếu nhi. Do đó, hoạt động Đội rất cần đổi mới. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi chất lượng cần phải nâng cao hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. “Phong trào phải làm sao hấp dẫn các em thiếu nhi. Vậy cách nào để hút các em thiếu nhi, Đoàn thực tâm rất muốn lắng nghe tất cả các ý kiến tâm huyết”, anh Vinh bày tỏ.

Với vấn đề thanh niên và hội nhập quốc tế, anh Vinh cho biết, trong Nghị quyết lần này của Đại hội, đây là vấn đề sẽ chiếm một dung lượng lớn. “Đây không phải là vấn đề ở tương lai nữa, chúng ta hiện đã hội nhập sâu rộng với thế giới rồi. Làm sao để giúp thanh niên chuẩn bị tâm thế tốt nhất khi hội nhập, Đoàn cần có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, cần nhiều sự tham góp ý kiến của các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến kế”, anh Vinh nói.

“Hiến kế gửi Đoàn”

Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016) và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, báo Tiền Phong mở diễn đàn Hiến kế gửi Đoàn để bạn đọc trong và ngoài nước hiến kế.

Báo Tiền Phong mong muốn bạn đọc trong và ngoài nước đóng góp nhiều ý tưởng, sáng kiến để giúp Đoàn có thêm thông tin bổ sung cho Báo cáo chính trị của Đại hội. Đây cũng là kênh để Đoàn nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của giới trẻ nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung đối với Đoàn.

Bài viết cho diễn đàn gửi về email: hienkeguidoan@gmail.com hoặc Ban Thanh niên, báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội (trên bì thư ghi Bài tham dự diễn đàn “Hiến kế gửi Đoàn”). Các bài viết được chọn đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của báo Tiền Phong. Với những bài hiến kế hay, xuất sắc, Ban Biên tập Báo Tiền Phong sẽ dành tặng những phần quà hấp dẫn, có giá trị khi tổng kết diễn đàn vào cuối năm 2016.        

Tiền Phong

MỚI - NÓNG