Luật sư: Ông Nguyễn Đức Chung xin lỗi vì làm mất niềm tin của nhân dân

Các bị cáo được dẫn giải tới tòa.
Các bị cáo được dẫn giải tới tòa.
TPO - Theo luật sư, ông Nguyễn Đức Chung ra tòa khi sức khỏe yếu nên được ngồi để trình bày. Cựu Chủ tịch Hà Nội cũng gửi lời xin lỗi tới nhân dân Thủ đô vì làm mất niềm tin của mọi người.

Trưa 11/12, ông Nguyễn Đức Chung – nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã bị tuyên án sơ thẩm 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”. Cùng về tội danh này, bị cáo Phạm Quang Dũng - nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tôi phạm về kinh tế, buôn lậu nhận 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung – cán bộ Công an TP Hà Nội biệt phái sang làm chuyên viên Phòng thư ký biên tập Văn phòng UBND TP Hà Nội lĩnh 24 tháng tù và Nguyễn Anh Ngọc – nguyên Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy biệt phái làm Phó trưởng phòng Thư ký biên tập UBND TP Hà Nội phải chịu 18 tháng tù.

Luật sư: Ông Nguyễn Đức Chung xin lỗi vì làm mất niềm tin của nhân dân ảnh 1

Các bị cáo tại tòa.

Sau phiên xử, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật Giang Thanh) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Trung) cho biết, ông Nguyễn Đức Chung và các bị cáo đều nhận tội, không kêu oan.

“Nói chung các bị cáo thoải mái, tinh thần không bị nặng nề”, luật sư Thanh đánh giá. Vị này cho biết thêm, cựu Chủ tịch Hà Nội sức khỏe yếu nên được chủ tọa cho phép ngồi để trình bày.

Trong phần nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung đã xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, cơ quan, tổ chức, gia đình và đặc biệt xin lỗi nhân dân, cử tri thủ đô bởi làm mất niềm tin của mọi người.

Cũng theo luật sư Thanh, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã có lời xin giảm nhẹ cho 3 đồng phạm bởi ông khiến họ bị liên lụy. Bản thân bị cáo Phạm Quang Dũng cũng có lời xin lỗi ông Chung vì cho rằng mình khiến ông Chung cùng 2 bị cáo khác phải vướng lao lý.

Luật sư: Ông Nguyễn Đức Chung xin lỗi vì làm mất niềm tin của nhân dân ảnh 2

Luật sư Giang Hồng Thanh tại tòa án Hà Nội sáng 11/12.

Về tình tiết liên quan đến việc bị cáo Dũng khai nhận 10.000 USD từ ông Chung do bị cáo Nguyễn Hoàng Trung chuyển trong phong bì, luật sư Thanh cho biết toà không xét hỏi, xem xét việc này. Lý dó, tình tiết này đã được cơ quan điều tra tách ra xử lý trong vụ án khác.

Luật sư Giang Hồng Thanh đánh giá, HĐXX không hạn chế thời gian tranh luận của các luật sư nhưng do các bị cáo đều nhận tội nên họ chỉ đề nghị xem xét công lao, tình tiết giảm nhẹ cho các thân chủ của mình.

Về bản án, vị luật sư cho biết ông Nguyễn Đức Chung được tòa án ghi nhận thêm 1 tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. Đây là chi tiết mới so với các tình tiết giảm nhẹ đã được viện kiểm sát thể hiện trong cáo trạng.

Cũng theo luật sư Thanh, bị cáo Nguyễn Đức Chung được tòa án áp dụng thêm Điều 54 Bộ Luật Hình sự để được hưởng hình phạt thấp hơn, từ khoản 3 xuống khoản 2 trong cùng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại Cty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, cảnh sát xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để nắm thông tin về quá trình điều tra, ông Chung đã tìm gặp Phạm Quang Dũng - người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Nhật Cường. Sau khi ông Chung đề nghị, Dũng đồng ý và nhiều lần cung cấp cho ông Chung các tài liệu liên quan đến vụ án Nhật Cường, các tài liệu này thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Cụ thể, bị cáo Dũng đã dùng điện thoại chụp lại các tài liệu bản thân được tiếp cận hoặc chụp trộm lại các báo cáo liên quan đến vụ án. Từ tháng 7/2019- 6/2020, ông Dũng đã 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc vụ án Nhật Cường rồi chuyển cho Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung qua phần mềm Viber, zalo, email hoặc thông qua lái xe riêng của ông Chung mang về.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Ngọc và Trung tham gia in, chỉnh sửa 3 tài liệu “Mật” được điều tra viên Dũng gửi cho ông Chung. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2020, bị cáo Dũng đã nhận 10.000 USD của ông Nguyễn Đức Chung, hiện đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Do chưa có điều kiện làm rõ nên phía điều tra tách khoản tiền này ra xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.