Lừa đảo gần 56 tỷ đồng, nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Huyền và Thương
Đối tượng Huyền và Thương
TPO - Liên quan đến vụ "Vỡ nợ hơn 173 tỷ đồng ở Gia Lai", Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền - nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai để điều tra về việc lừa đảo hơn 55,9 tỷ đồng.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với Chu Nữ Diệu Huyền (35 tuổi, trú 60 Phù Đổng, thành phố Pleiku; nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai) và thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ "Vỡ nợ hơn 173 tỷ đồng ở Gia Lai" liên quan đến Lê Thị Thương (32 tuổi, trú tại 31/18 Ama Quang, Tổ 8, phường Hoa Lư, Pleiku), CQĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Nữ Diệu Huyền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Huyền là đồng phạm với Thương và có hành vi lừa đảo số tiền hơn 55,9 tỷ đồng.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020, Thương đưa ra thông tin cần vay tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Đến tháng 6/2020, Thương bất ngờ làm đơn trình báo cơ quan công an việc đã vay nợ hơn 173 tỷ đồng nhưng "không có khả năng chi trả".

MỚI - NÓNG