Bắc Kạn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành thực sự là 'hạt nhân lãnh đạo'

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Du phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh Báo Bắc Kạn
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Du phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh Báo Bắc Kạn
TPO - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Du lưu ý nhân sự được lựa chọn để bầu vào Ban chấp hành khóa mới phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết và có sức chiến đấu cao.

Sáng 27/10, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội của sự “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội. Bên cạnh đó, Đại hội còn có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình…cùng 345 đại biểu trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du, Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cùng với đó, Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn để bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, thực sự là hạt nhân lãnh đạo; là trung tâm đoàn kết và có sức chiến đấu cao để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đại hội cũng lựa chọn bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là những đồng chí đủ tiêu chuẩn đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

“Thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững”, ông Du nhấn mạnh.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hoàng Duy Chinh cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, tăng 12,1 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 2,46%/năm. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, có 40/55 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Trong 55 chỉ tiêu Đại hội XI đề ra, còn 15 chỉ tiêu không đạt. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, công nghiệp tăng trưởng chậm. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đề ra 4 chương trình trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, tỉnh sẽ hướng tới thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là du lịch hồ Ba Bể.

MỚI - NÓNG