Long Hải đoạt giải vàng thương hiệu quốc gia

Ông Nguyễn Văn Thành nhận giải Vàng Thương hiệu Quốc gia do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao.
Ông Nguyễn Văn Thành nhận giải Vàng Thương hiệu Quốc gia do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao.
Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã trao giải thương hiệu quốc gia cho 63 doanh nghiệp, trong đó có 40 giải bạc, 23 giải vàng. Công ty thạch rau câu Long Hải là một trong những doanh nghiệp đoạt giải Vàng lần này.

Thạch rau câu Long Hải đã có mặt trên thị trường Việt Nam 15 năm. Doanh thu tăng trung bình 130%/năm, sản phẩm đã có mặt trên 63 tỉnh thành. Giải thưởng này khẳng định hơn nữa chất lượng của sản phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải khẳng định: “Khi thành lập công ty, chúng tôi đã xác định chất lượng sản phẩm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi đã đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa hoàn toàn và hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng của Hoa Kỳ. Thành phẩm làm ra ít có sự can thiệp của con người, chất lượng ổn định, đặc biệt hoàn toàn sạch. Phần thưởng lần này là sự ghi nhận của chính phủ và sự tin tưởng của người tiêu dùng về những nỗ lực phấn đấu của chúng tôi".

Ông Trịnh Đăng Hoạt - Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hải Dương cho biết: “Đợt xét giải này tỉnh Hải Dương có 6.000 doanh nghiệp nhưng chúng tôi chỉ chọn 2 doanh nghiệp đạt tiêu chí thương hiệu quốc gia đó là Công ty Long Hải và Công ty Bơm Hải Dương. Hai doanh nghiệp đều nhận giải vàng".

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.