Loạt nhà hàng xây dựng trái phép: Bí thư Thành ủy Pleiku nói sẽ xử lý cán bộ buông lỏng quản lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Trịnh Duy Thuân - Bí thư Thành ủy Pleiku (Gia Lai) cho rằng, tình trạng các công trình xây dựng trái phép tại thành phố còn phức tạp. Quan điểm của Thành ủy sẽ xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm.

Liên quan đến bài viết “Loạt nhà hàng trái phép trên đất nông nghiệp ở Gia LaiTiền Phong đã phản ánh, ngày 18/7, ông Trịnh Duy Thuân - Bí thư Thành ủy Pleiku cho biết: “Cán bộ nào tái phạm, đã nhắc nhở bằng văn bản mà không xử lý (công trình vi phạm - PV) quyết liệt thì người đó phải bị xử lý trước”.

Ông Thuân cho hay, việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố còn phức tạp. Do đó, Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố giao Thanh tra vào cuộc, tới đây sẽ thanh tra, làm rõ thêm một số vụ việc khác.

Loạt nhà hàng xây dựng trái phép: Bí thư Thành ủy Pleiku nói sẽ xử lý cán bộ buông lỏng quản lý ảnh 1

Quán Câu cá Bảo Hân (phường Ia Kring) xây trên đất quy hoạch sông suối

“Cán bộ nào có dấu hiệu vi phạm thì phải xử lý theo đúng quy định. Như vừa rồi, 2 Chủ tịch xã, phường bị kỷ luật cảnh cáo, phải mất chức, đó là trường hợp ông Bùi Văn Phúc - Chủ tịch xã Trà Đa điều chuyển làm Phó Chủ tịch phường Tây Sơn; Chủ tịch xã Chư Á phải xuống làm phó chủ tịch xã”, ông Thuân trao đổi.

Theo ông Thuân, các công trình xây dựng trái phép hầu như thành phố nào cũng có, chứ không riêng gì TP.Pleiku. Đồng thời cho biết, công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch là do vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất.

“Quy hoạch sử dụng đất ở địa phương còn nhiều bất cập, như muốn có kế hoạch sử dụng đất thì phải dựa vào quy hoạch. Mà quy hoạch sử dụng đất thì 5 năm, 10 năm mới được điều chỉnh. Chỗ đất đó đáng lẽ được chuyển đổi sang đất thương mại - dịch vụ, đất ở rồi nhưng trên quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 vẫn là đất nông nghiệp”, ông Thuân trao đổi.

Về việc những cá nhân xây dựng các công trình trên đất đã quy hoạch sông, suối…, ông Thuân cho rằng, có nhiều công trình xây dựng trước khi đồ án quy hoạch chung TP.Pleiku phê duyệt năm 2018 được thông qua.

“Khi TP.Pleiku đưa vào đồ án quy hoạch chung các mảng xanh (quy hoạch sông suối, cây xanh - PV) có cả nhà ở của người dân. Những công trình này (nhà ở) không phù hợp với quy hoạch chung, mà cũng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên việc cưỡng chế rất khó, cần phải cân nhắc”, ông Thuân cho biết.

Loạt nhà hàng xây dựng trái phép: Bí thư Thành ủy Pleiku nói sẽ xử lý cán bộ buông lỏng quản lý ảnh 2

Quán bê thui Bồng Lai xây trên đất quy hoạch sông suối

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại TP.Pleiku có hàng loạt nhà hàng, quán nhậu "mọc" trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất quy hoạch sông suối, xây dựng không phép. Như quán “Bê Thui Bồng Lai”, “Câu cá Bảo Hân”, “Quán nhậu Hoàng Trúc” (cùng ở phường Ia Kring, TP.Pleiku) đều xây dựng trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch sông suối và không có giấy phép.

Đối với quán “Bê Thui Bồng Lai” do ông T.K.T làm chủ, từ khi phát hiện, phường lập 7 biên bản làm việc, tuy nhiên ông T. vẫn ngang nhiên thi công và xây dựng hoàn thành công trình. Thanh tra TP.Pleiku khẳng định, cá nhân ông T. cố ý hành vi tái phạm, xem thường pháp luật.

Công trình nhà hàng “Câu cá Bảo Hân” của ông T.N làm chủ, xây dựng nhiều hạng mục công trình trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích xây dựng 314,75m2. Tuy nhiên, phường Ia Kring chỉ lập biên bản vi phạm hành chính đối với diện tích 99,75m2.

“Quán nhậu Hoàng Trúc” xây dựng 1 gian nhà 44,2m2, lắp 10 chòi khung sắt mỗi chòi 7,2m2 nền xi măng. Khi vi phạm bị phát hiện, ông H.D (chủ quán) đã tự tháo dỡ phần nhà xây 44,2m2.

MỚI - NÓNG