Loạt bài 'CSGT làm luật' của Tiền Phong đạt giải C báo chí chống tham nhũng

Người phụ nữ vi phạm luật giao thông đưa 200.000 đồng xin bỏ qua lỗi nhưng bị CSGT yêu cầu đưa thêm 100.000 đồng mới cho qua.
Người phụ nữ vi phạm luật giao thông đưa 200.000 đồng xin bỏ qua lỗi nhưng bị CSGT yêu cầu đưa thêm 100.000 đồng mới cho qua.
TPO - Loạt bài 5 kỳ: "CSGT Hà Nội “làm luật” như ảo thuật" đăng trên Tiền Phong online của nhóm tác giả: Đình Thắng, Tuấn Nguyễn, Dương Hưng xuất sắc giành giải C, loại hình báo điện tử, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai năm 2018 – 2019. 

Vào lúc 20h10 tối nay, 15/8, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2 năm 2018- 2019.

Buổi lễ được được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 20h10.

Đây là giải báo chí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm phát huy hơn nữa vai trò giám sát phản biện xã hội, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; thiết thực góp phần ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đáng chú ý, loạt bài 5 kỳ: CSGT Hà Nội “làm luật” như ảo thuật đăng trên Tiền Phong online của nhóm tác giả: Đình Thắng, Tuấn Nguyễn, Dương Hưng đã xuất sắc giành giải C, loại hình báo điện tử.

Sau khi loạt bài đăng tải, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu xác minh, làm rõ, công bố quyết định kỷ luật giáng cấp bậc hàm, cảnh cáo, khiển trách, cắt thi đua, cho nghỉ hưu sớm... với nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp sai phạm và liên đới. Tổng số có 21 người.

Theo ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo giải, tính đến hết ngày 21/6/2019, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm báo chí dự thi của 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Sau hơn 2 tuần chấm bài độc lập và họp, bình xét,  Hội đồng sơ khảo Giải thưởng đã tuyển chọn dược 60 tác phẩm của 4 thể loại nói trên để báo cáo Hội đồng chung khảo.

Nhiều tác phẩm thể hiện rất công phu và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật làm báo hiện đại như Mega story “Ma trận vàng đen trong cơn khát… năng lượng” của nhóm tác giả báo điện tử Vietnamplus. Đặc biệt, có nhiều các tác phẩm, phim tài liệu về đề tài các nhân vật điển hình trong phòng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Nội dung đề tài tác phẩm đa dạng, bám sát tiêu chí của Thể lệ như: Loạt bài 3 kỳ Công nhân Bình Dương cải tiến trong lao động sản xuất, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của báo điện tử Lao động Bình Dương, loạt bài 5 kỳ Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng của báo Lao động; loạt 4 kỳ Ninh Bình, dự án Tam Cốc - Bích Động đội vốn hơn 40 lần, loạt bài 3 kỳ Phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Cần quyết tâm và biện pháp đồng bộ của báo Long An….

Những tác phẩm phim tài liệu, phóng sự về đề tài nhân vật điển hình trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được đầu tư công phu và thể hiện với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt, cách thức làm tương đối hiện đại, thu hút sự chú ý của người xem.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".