Lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam

TPO - Đúng 10g55' sáng nay, lô vắc xin COVID-19 với 117 nghìn liều đầu tiên đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam ảnh 1 Đoàn của Bộ Y tế, Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP HCM, hãng dược AstraZeneca Việt Nam và lãnh đạo VNVC tiếp nhận lô vắc xin

Đoàn của Bộ Y tế, Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP HCM, hệ thống tiêm chủng VNVC, Công ty AstraZeneca Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có mặt tại sân bay đón lô vaccine Covid-19 của AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam. 

Lô vaccine Covid-19 của AstraZeneca vận chuyển về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua giữa VNVC và AstraZeneca. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã có mặt tiếp nhận lô vắc xin này.

Lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam ảnh 2  Lô vắc xin đầu tiên được đưa ra khỏi máy bay

Trao đổi với Tiền Phong tại sân bay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, sau khi được chuyển về kho lạnh lô vắc xin sẽ đưa đi kiểm định sau đó mới chính thức được tiêm chủng cho những đối tượng ưu tiên và người dân.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.