Lộ 'lưỡi dao' trong tay áo HLV Ancelotti

Morata luôn biết tận dụng các cơ hội ít ỏi để ghi bàn.
Morata luôn biết tận dụng các cơ hội ít ỏi để ghi bàn.
TPO - Việc Ronaldo và Jese chấn thương không khiến HLV Ancelotti quá đau đầu khi hướng tới trận Siêu kinh điển với Barca. Đơn giản bởi trong tay ông đang có một "vũ khí" lợi hại.

Cầu thủ được ví như "lưỡi dao" trong tay áo của vị HLV Real với độ sát thương cực lớn, chính là chân sút trẻ Alvaro Morata. Một cầu thủ còn xếp trên cả Messi và Ronaldo về hiệu suất ghi bàn ở La Liga mùa này.

Đây cũng là lý do giải thích cho việc HLV Carlo Ancelotti nhất quyết không để Alvaro Morata rời Bernabeu, thậm chí cho mượn cũng không. Ancelotti có cái lý của ông.

Trận Real Madrid thắng Almeria 4-0 rạng sáng qua, Alvaro Morata vào sân ở phút 70 và ngay lập tức có bàn ấn định tỷ số. Bàn thắng ấy đã giúp tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu danh sách những cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất La Liga mùa này.

Tính cả bàn thắng vào lưới của Almeria cuối tuần qua, Morata đã có tổng cộng 6 bàn thắng cho Real Madrid ở La Liga mùa này. Đáng chú ý, anh làm được điều đó chỉ sau 282 phút ra sân thi đấu. Nghĩa là trung bình cứ 47 phút, Morata lại ghi được 1 bàn thắng cho Real Madrid.

Ngay bản thân những siêu sao ở La Liga như Lionel Messi của Barcelona hay Cristiano Ronaldo của Real Madrid cũng không đạt được hiệu suất ghi bàn đáng nể như Morata. Cụ thể, Messi phải cần đến 82 phút để có được 1 pha lập công tại La Liga mùa này, còn Ronaldo phải cần đến 85 phút mới ghi nổi 1 bàn.

Từ đầu mùa tới giờ, Morata chơi 28 trận cho Real Madrid trên các đấu trường và chỉ có 4 trận trong số đó cầu thủ này có tên ở đội hình xuất phát. Trong 28 trận ấy, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha đã ghi 7 bàn thắng.

Trong bối cảnh mà Cristiano Ronaldo và Jese dính chấn thương, khả năng "sát thương" của Morata khiến HLV Ancelotti rất hài lòng. Có thể ở trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barca tới đây, nhà cầm quân người Italia sẽ lại dùng Morata như một con bài chiến lược - tung vào sân ở những thời điểm Real cần bàn thắng.

Trong trí nhớ của mình, Morata có lẽ chưa bao giờ quên trận trận El Clasico diễn ra vào ngày 2/3/2013. Lần đầu tiên tiền đạo 21 tuổi này có cơ hội hít thở bầu không khí El Clasico và anh đã không phụ sự kỳ vọng của tất cả khi có đường kiến tạo giúp Benzema mở tỷ số ngay phút thứ 6 (2-1). Đây cũng là trận El Clasico duy nhất mà Morata đá chính và đá đủ 90 phút cho tới lúc này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.