Lo lái xe dùng ma túy, rượu bia

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra công tác phục vụ Tết tại ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Thanh
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra công tác phục vụ Tết tại ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Thanh
TP - Chiều 15/1, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại ga tàu, bến xe ở Hà Nội và chỉ đạo kiểm soát tài xế xe khách, nhân viên đường sắt sử dụng chất kích thích.

Tăng cường kiểm tra tài xế sử dụng ma túy, rượu bia

Kiểm tra công tác phục vụ Tết tại bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội), Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, cho biết, dịp cao điểm tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm soát để đảm bảo an toàn hành khách; kiểm soát số lượng xe khách, kiểm tra, xử lý tài xế sử dụng ma túy, chất kích thích, sử dụng rượu bia; xử lý tình trạng đón trả khách ngoài bến, ngăn chặn nhà xe nhồi nhét khách; chống ùn tắc giao thông...

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tối đa số lượng xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, không để thiếu xe; đặc biệt, phải lập các tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý tài xế sử dụng chất kích thích (như ma túy, rượu bia); tăng cường xử lý xe đón trả khách sai quy định qua dữ liệu giám sát hành trình; ngăn chặn tình trạng tăng giá vé bất hợp lý, mất trật tự, tệ nạn tại trộm cắp trong bến xe...

Với đường sắt, ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng Giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết, trong dịp Tết, riêng tuyến Bắc - Nam, đường sắt tổ chức chạy 1.047 chuyến tàu, với hơn 350.000 chỗ (tăng 4% so với năm trước). Giá vé tăng khoảng 2% với chiều tàu đông khách, chiều vắng khách giảm 20-40% so với tết năm trước. Tới nay, các đơn vị đã bán được 398.000 vé tàu trên tất cả các chặng, doanh thu hơn 366 tỷ đồng. Số vé còn lại trên tuyến Thống Nhất từ Nam ra Bắc thời gian trước Tết còn khoảng 6.000 chỗ, từ Bắc vào Nam sau Tết còn khoảng 44.000 chỗ.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu đường sắt phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương trong đảm bảo an toàn chạy tàu, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang đường sắt, đường ngang, lối đi tự mở, vận chuyển chất cấm, pháo nổ; nhân viên đường sắt sử dụng rượu bia khi lên ca...

Có vé máy bay mới được vào nhà ga

Theo Cục Hàng không, dịp Tết, khách đi đường hàng không tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước (tăng 22% so với ngày thường). Tổng số chuyến bay thực hiện dịp Tết có thể lên tới 73.000 chuyến, trung bình 2.350 chuyến/ngày. Trong đó, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) phục vụ bình quân 680 lượt chuyến/ngày đêm (tăng 100 chuyến so với ngày thường), với lượng khách tăng 23-24% so với Tết năm trước (tăng trên 20% so với ngày thường).

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho hay, với hạ tầng khu bay, từ đầu tháng, đã bổ sung 6 vị trí đỗ khai thác thương mại. Nếu số lượng tàu bay nhiều, có thể sử dụng thêm vị trí đỗ tàu bay quân sự, khu vực sửa chữa tàu bay, thậm chí dùng đường lăn S1 để đỗ tàu bay qua đêm nếu cần thiết.

Với khu vực nhà ga hành khách, sân bay Nội Bài tiếp tục áp dụng biện pháp phân luồng người vào khu vực ga để giảm tải khu vực trong nhà ga. Theo đó, chỉ những hành khách có vé máy bay đi mới được vào khu vực nhà ga, người thân đưa tiễn bị cấm vào khu vực này. Đây là năm thứ 2 sân bay áp dụng biện pháp phân luồng này.          

MỚI - NÓNG