Lơ là phòng dịch, lãnh đạo 4 phường xã ở TP Hải Dương bị phê bình

Lơ là phòng dịch, lãnh đạo 4 phường xã ở TP Hải Dương bị phê bình
TPO - Giữa thời điểm dịch bùng phát, tại 4 phường xã thuộc TP Hải Dương chưa lập chốt kiểm soát, đo thân nhiệt hoặc lập nhưng không đảm bảo. Do đó, TP Hải Dương phê bình, yêu cầu lãnh đạo các phường xã này giải trình về việc thiếu kiểm tra, đôn đốc.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương vừa phê bình Bí thư Đảng ủy 3 phường Tứ Minh, Lê Thanh Nghị, Thanh Bình và xã Liên Hồng về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Theo Thành ủy Hải Dương, những ngày đầu tháng 2, khi dịch bùng phát và lây lan nhanh, UBND thành phố cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các phường, xã trên.

Các ngày mồng 2 và 3/2, bốn phường xã trên chưa lập chốt kiểm soát, đo thân nhiệt hoặc lập nhưng không đảm bảo quy định tại một số chợ dân sinh, chợ hoa Tết. Một số chợ vẫn phục vụ ăn uống tại chỗ.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu cá nhân, lãnh đạo các phường xã trên báo cáo giải trình về việc thiếu kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm phòng chống dịch. Đồng thời, khẩn trương khắc phục hạn chế.

Cũng trong 6/2, lực lượng chức năng phường Hải Tân (TP Hải Dương) đã lập biên bản vi phạm đối với anh P. V.Đ và chị N.M.L (vợ anh Đ), đều là F1 vì không khai báo y tế.

Theo cơ quan chức năng, ngày 24/1, gia đình anh Đ. gồm 4 thành viên tham dự liên hoan tất niên tại một gia đình cùng phường Hải Tân. Bữa cơm có anh T.V.G là bệnh nhân mắc COVID-19 dự. Dù được chính quyền tuyên truyền, phát loa báo nhưng gia đình anh Đ. không chủ động khai báo y tế.

Qua rà soát, truy vết, phường Hải Tân phát hiện và đưa gia đình anh Đ. gồm 4 người đi cách ly y tế tập trung tại ký túc xá Trường THCS Lê Qúy Đôn.

MỚI - NÓNG