Phát hiện người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở Hải Dương

Ông Trần Bá Thủy. Ảnh: Dương Hòa/Báo Hải Dương
Ông Trần Bá Thủy. Ảnh: Dương Hòa/Báo Hải Dương
TPO - Thông tin từ UBND xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) ngày 5/2, tổ phòng chống COVID-19 địa phương đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị xử phạt đối với trường hợp trốn khỏi khu cách ly tối một ngày trước.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 4/2, cán bộ công an trực tổ kiểm soát, phòng chống COVID-19 bắt quả tang ông Trần Bá Thủy (SN 1963, trú tại xóm Quan Đình) đang trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly.

Tại thôn Quan Đình, xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) có một ca dương tính SARS-CoV-2, do đó chính quyền địa phương phong tỏa 21 ngày từ hôm 31/1.

Trước đó, Sở Tư pháp Hải Dương có văn bản hướng dẫn việc xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Theo đó, hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền đối với người mắc bệnh COVID-19 sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.

Ngoài ra, người có hành vi này “Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế”. Chủ tịch cấp huyện, Chánh Thanh tra – Sở Y tế hoặc Giám đốc Công an tỉnh có thẩm quyết ra quyết định xử phạt.

Trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác sẽ bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng trong ngày 5/2, lãnh đạo huyện Nam Sách đi kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống COVID-19 tại chợ thị trấn Nam Sách. Đoàn kiểm tra phát hiện các cửa hàng của bà Phạm Thị Trứ (SN 1967, ở khu dân cư Hoàng Hanh) và bà Ngô Thị Hợp (SN 1958, ở khu dân cư La Văn Cầu) đang phục vụ khách ăn uống tại chỗ.

Sau khi lập biên bản, UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi hộ 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG