Lộ khí tài tối tân của Nga ở lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Lộ khí tài tối tân của Nga ở lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng
TPO - Không có sự xuất hiện của tăng chủ lực T-14 Armata, nhưng những khí tài quân sự xuất hiện trong đoạn video dài 15 phút vẫn cho thấy hàng loạt vũ khí tối tân, hiện đại của Nga lần đầu có mặt trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít 9/5/2015.

Trang tin quân sự Vpk ghi lại một buổi tập duyệt của Nga chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5/1945 – 9/5/2015. Địa điểm tập duyệt diễn ra ở Alabino, ngoại ô Thủ đô Moscow.

Tuy không có sự xuất hiện của tăng T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh T-15, nhưng vẫn ghi nhận sự hiện diện của nhiều vũ khí tối tân, hiện đại của Nga lần đầu có mặt trong lễ duyệt binh, như:  xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, xe bọc thép thế hệ mới Boomerang, xe chiến đấu BMD-4M, xe bọc thép Rakushka, xe chiến đấu BMD- 4 hiện đại hóa, xe thiết giáp chở quân Typhoon-K, Typhoon-U…

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.