Lộ giá chiến đấu cơ Su-35 Nga bán cho Trung Quốc

Máy bay Su-35 bán cho Trung Quốc có giá 80 triệu USD (1.799,8 tỷ VNĐ).
Máy bay Su-35 bán cho Trung Quốc có giá 80 triệu USD (1.799,8 tỷ VNĐ).
Theo một số nguồn tin, Trung Quốc chấp nhận mua một chiếc chiến đấu cơ Su-35 với giá hơn 80 triệu USD, chưa kèm vũ khí.

Mới đây, các quan chức Nga đã chính thức tuyên bố ký hợp đồng chuyển giao 24 chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc với đơn giá ước tính 2 tỷ USD bao gồm các dịch hỗ trợ mặt đất và động cơ dự phòng máy bay.

Dự kiến, những chiếc Su-35 đầu tiên sẽ tới Trung Quốc vào năm 2016.

Tuy nhiên, cả Nga và Trung Quốc đều không tiết lộ đơn giá thực của một chiếc Su-35. Dẫu vậy, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, chuyên gia quân sự Lôi Trạch cho biết, Trung Quốc chấp nhận mua với giá hơn 80 triệu USD/chiếc Su-35 mà chưa kèm vũ khí. Giá này cao hơn nhiều so với thông tin một số trang mạng cung cấp, khoảng 60 triệu USD/chiếc Su-35.

Ông Lôi Trạch cho biết thêm rằng, sở dĩ Trung Quốc chấp nhận giá mua này do phía Nga “nhượng bộ” chấp thuận việc lắp đặt các hệ thống đối kháng điện tử, hệ thống liên kết dữ liệu, hệ thống nhận diện địch – ta “made in China”.

Su-35 là máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4++ do Công ty Sukhoi JSC phát triển trên nền tảng cơ sở Su-27 huyền thoại, tích hợp nhiều công nghệ máy bay thế hệ 5. Su-35 được xem là lựa chọn hoàn hảo lấp chỗ trống cho Không quân Trung Quốc trong khi chờ J-20 thử nghiệm, sản xuất.

So với các máy bay J-11, Su-27/30 mà Trung Quốc đang sở hữu, Su-35 vượt trội về mọi mặt. Nó được trang bị radar mạng pha chủ động Irbis-E cực mạnh, động cơ kiểm soát véc tơ lực đẩy AL-41F đem lại khả năng cơ động cực cao cùng bộ vũ khí “khủng”.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.