Lộ diện chủ nhân siêu xe đua đường phố Honda RC213V-S
John Brown (ngồi trên xe) là người đầu tiên trên thế giới sở hữu chiếc Honda RC213V-S trị giá hơn 200.000 USD
Chiếc mô-tô Honda RC213V-S trị giá 188.000 EUR (hơn 200.000 USD) đầu tiên trên thế giới đã tìm được chủ nhân là một nhà sưu tập cá nhân người Anh.
John Brown - một chủ đại lí Honda tại Manchester, cũng là một nhà sưu tập cá nhân - đã quyết định bổ sung chiếc xe trị giá 188.000 EUR (206.000 USD) này vào “gia tài” của mình, và trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu mẫu xe đua đường phố này của Honda.
RC213V-S là mẫu xe đi thẳng từ trường đua MotoGP khốc liệt ra đường phố. Được đánh giá là sản phẩm có thiết kế gần như giống hệt mẫu xe đua RC213V của Honda, vẫn sử dụng động cơ V4 dung tích 1.0L kết hợp với hộp số 6 cấp, cho công suất 157 mã lực và mô-men xoắn 102Nm, đi kèm gói tùy chọn gói nâng cấp tính năng vận hành để đạt con số 212 mã lực và 128Nm.
Để có thể lăn bánh trên đường phố, Honda RC213V-S có một số thay đổi về thiết kế, bao gồm việc động cơ được cải tiến để thuận tiện cho việc bảo dưỡng và vận hành (động cơ dùng lò xo xú-páp thay vì loại khí nén), hộp số truyền thống thay cho loại liền mạch trong trường đua. Ngoài ra, xe được bổ sung một số trang bị để đáp ứng các quy định về an toàn như đèn, gương, đồng hồ tốc độ, còi, bộ chuyển đổi xúc tác khí thải, bảng số xe...
Tetsuo Suzuki - Giám đốc điều hành của Honda Motorcycles cho biết: "Trong suốt quá trình phát triển, chúng tôi đã cố gắng giữ lại cho chiếc RC213V-S những đặc tính của mẫu xe đua MotoGP càng nhiều càng tốt, điều này giúp các khách hàng có được những kinh nghiệm gần gũi nhất đối với chiếc RC213V".
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, công tác quy hoạch được ví như là một người công binh mở đường, nếu mở đường thắng lợi thì cuộc chiến sẽ thắng lợi, còn nếu làm không tốt sẽ dẫn đến thất bại.
TPO - Hôm nay (29/5), một máy bay của hãng hàng không tư nhân của Nepal mất tích cùng 22 người trên khoang, các quan chức chính phủ và hãng hàng không cho biết.
TPO - Với công suất gần 500 tấn/ngày, khi đưa vào vận hành, trạm ép rác đầu tiên ở Đà Nẵng được kì vọng sẽ giảm thiểu việc ùn ứ rác, đồng thời, giảm nước thải và mùi hôi trong quá trình vận chuyển lên bãi rác.
TPO - Giữa sa mạc Sahara có một bí ẩn lớn hấp dẫn giới khoa học là một “con mắt” khổng lồ. Cấu trúc kỳ lạ này được hình thành như thế nào vẫn chưa được lý giải.
TP - Hàng loạt vụ tai nạn thang máy thương tâm xảy ra do buông lỏng từ khâu cấp phép xây dựng đến kiểm định. Tuy nhiên, việc kiểm định thang máy vẫn chưa được quan tâm, đây là lỗ hổng trong quản lý chất lượng thang máy tại các nhà ở riêng lẻ.
TP - Theo đại diện Bộ TN&MT, trước thực trạng các loài chim di cư bị suy giảm nghiêm trọng, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng, Việt Nam sẽ tích cực tham gia hệ thống giám sát đường bay chim di cư quốc tế.
TPO - Khi hai người chèo thuyền kayak phát hiện một mảnh sọ gần sông Minnesota vào năm 2021, chính quyền địa phương nghĩ rằng đây có thể là manh mối mới về trường hợp một người mất tích. Thế nhưng, một cuộc khám nghiệm pháp y cho thấy một điều đáng ngạc nhiên hơn nhiều: Mảnh sọ này đã 8.000 năm tuổi.
TPO - Các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch của một loài khủng long chưa từng được biết đến trên dãy núi Andes, ở tỉnh Mendoza, miền tây của Argentina.
TPO - Một nghiên cứu mới cho biết, hoặc là chúng ta phát triển công nghệ để khai thác an toàn năng lượng cần thiết để thoát khỏi hành tinh của chúng ta, hoặc chúng ta tự giết mình trong một trận đại hồng thủy nào đó. Loài người sẽ phải đối mặt với thời khắc quan trọng trong lịch sử loài người
Được đặt tên là Paralitherizinosaurus japonicus, quái vật mới được khai quật tại Hokkaido - Nhật Bản đã đi lang thang khắp thế giới vào khoảng 72 triệu năm trước, tức vào kỷ Phấn Trắng.