Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn

TPO - Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ hiện vẫn đang tìm kiếm những người sống sót sau một vụ lở đất nghiêm trọng ở miền đông Trung Quốc, chôn vùi và cuốn trôi gần 50 ngôi nhà, khiến ít nhất 25 người tử vong.
Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 1

Theo BBC đưa tin ngày 16/11, vụ lở đất xảy ra vào lúc 23 giờ ngày thứ 6 (13/11) tại một ngôi làng ở tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc), nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn lâu ngày khiến nền đất trở nên yếu.

Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 2

Khoảng 27 ngôi nhà đã bị chôn vùi dưới đống hàng tấn đất đá và 21 ngồi nhà bị dòng bùn đất cuốn trôi. 

Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 3

Vụ lở đất xảy ra vào buổi đêm nên rất nhiều người không kịp bỏ chạy. Đã có ít nhất 25 người tử vong, 12 người vẫn mất tích và 1 người đã được giải cứu.

Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 4

 Trong số các nạn nhân có cả các em nhỏ (nạn nhân bé nhất chỉ mới 2 tuổi) và cả các cụ già (nạn nhân lớn tuổi nhất đã 92 tuổi).

Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 5

Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn do mưa lớn.

Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 6
Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 7
Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 8

Chính quyền tỉnh Chiết Giang cho biết chủ nhân của những ngôi nhà bị vùi lấp sẽ nhận được số tiền bảo hiểm khoảng 22.500 NDT, tương đương gần 79 triệu đồng.

Lở đất chôn vùi cả ngôi làng, 2.000 người cật lực cứu nạn ảnh 9
Theo Theo BBC, Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân.