Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua

TPO - Mưa, lũ, sạt lở đất khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng. Công tác khai thông các tuyến đường đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương.
Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua ảnh 1
Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài khiến tuyến tỉnh lộ 543D đoạn từ xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn hướng ra xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị sạt lở, đất đá vùi lấp, gây ách tắc giao thông.
Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua ảnh 2
Ngày 29/9, Đồn Biên phòng Nậm Càn (BĐBP Nghệ An) cử 20 cán bộ, chiến sỹ cùng người dân xã Nậm Càn triển khai nạo vét đất, đá, bùn sạt lở, chặt cây đổ.… nhằm giải tỏa ách tắc giao thông đảm bảo cho người và phương tiện đi lại.
Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua ảnh 3
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa, lũ đã khiến 13 vị trí trên quốc lộ bị ngập (trong đó đóng đường 5 vị trí); 187 vị trí sạt lở taluy âm, taluy dương (hiện nay đã thông tuyến).
Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua ảnh 4
Đối với các tuyến tỉnh lộ, mưa lũ khiến 87 vị trí sạt lở (81 vị trí đã thông tuyến; 6 vị trí còn tắc).
Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua ảnh 5

Còn với giao thông địa phương, thống kê đến trưa 29/9 của ngành chức năng thì có 11.469 m đường bị sạt lở; Cầu loại nhỏ bị hư hỏng: 4 cầu; Cầu tràn bị ngập: 71 cái; Cống bị hư hỏng, cuốn trôi: 7 cống; Điểm đường giao thông bị sạt lở: 80 điểm.

Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua ảnh 6

Ngoài ra, mưa lũ đã khiến 2.256 nhà dân bị ngập. Hiện nay nước đang rút, các hộ dân tiến hành dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Số nhà bị cô lập: 973 nhà. Số nhà tạm bị sập hoàn toàn: 10 nhà. Số nhà bị ảnh hưởng: 255 nhà.

Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua ảnh 7

Về nông nghiệp, toàn tỉnh Nghệ An bị thiệt hại về lúa là 2.420,13 ha; Thiệt hại về hoa màu: 4.007,10 ha; Cây công nghiệp: 3.514,80 ha; Lương thực bị thiệt hại: 119,4 tấn. Về chăn nuôi có gia súc bị chết, cuốn trôi là 647 con; Gia cầm bị chết, cuốn trôi: 18.594 con….

Lính quân hàm xanh cào bùn thông tỉnh lộ cho xe qua ảnh 8

Hiện, các lực lượng chức năng cùng người dân vùng lũ đang khắc phục thiệt hại về nhà cửa, tài sản, vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, xử lý đảm bảo nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng; khôi phục sản xuất lúa, ngô, rau màu bị ngập; sửa chữa hạ tầng hư hỏng, khắc phục công trình nước sạch để phục vụ sinh hoạt.

MỚI - NÓNG