Lĩnh án tù vì 'gắn mác' chuyên gia cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các bị cáo đã cấu kết nhau để làm giả hồ sơ, giả con dấu, chữ ký để nhập cảnh trái phép cho 6 người Trung Quốc vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia. 

Ngày 29/8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hùng (37 tuổi, trú tại phường Hải Châu 2, Hải Châu, TP Đà Nẵng) 4 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Vân (35 tuổi, trú phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Lê Thị Sen (39 tuổi, trú phường Thanh Bình, Hải Châu) tổng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng 2 tội danh trên Nguyễn Thị Huỳnh Hương (40 tuổi, trú phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam) bị tuyên phạt tổng mức án 24 tháng tù.

Lĩnh án tù vì 'gắn mác' chuyên gia cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ảnh 1

Bốn bị cáo tại phiên toà.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Wang Li Hua, Wang Na, Chen Shu Hua, Ding Jin Hong cùng với Huang Ding Mao, Jiang Zhi Gang và Wu Xiao Dong (cùng Quốc tịch Trung Quốc) muốn nhập cảnh Việt Nam nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không được.

Những người Trung Quốc này liên hệ với Vân để hỏi về thủ tục nhập cảnh Việt Nam, Vân sau đó liên hệ với Hùng đặt vấn đề. Sau đó, Hùng báo lại cho Vân, là do những người này không phải là chuyên gia và cũng không có công ty ở Việt Nam bảo lãnh nên chi phí nhập cảnh là 3.500 USD/người.

Những người Trung Quốc này đồng ý với giá mà Vân đưa ra rồi chuyển cho Vân số tiền 576 triệu đồng, số tiền này Vân chuyển lại hết cho Hùng cùng với hình chụp hộ chiếu của 7 người Trung Quốc qua Zalo để Hùng làm thủ tục nhập cảnh.

Sau đó, các bị cáo đã cấu kết nhau, sử dụng pháp nhân Công ty Huy Việt và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Kiên Trung Việt để lần lượt bảo lãnh để nhập cảnh trái phép 6 người Trung Quốc vào Việt Nam dưới danh nghĩa chuyên gia.

Cụ thể, ngày 13/3/2021 và ngày 20/3/2021, Wang Na và Wang Li Hua, Chen Shu Hua đã nhập cảnh Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngày 28/3/2021, Huang Ding Mao, Jiang Zhi Gang, Wu Xiao Dong đã nhập cảnh Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đối với Ding Jin Hong không nhập cảnh Việt Nam.

Cũng theo điều tra, trong thời gian trên do Giám đốc Công ty Huy Việt mang theo con dấu công ty đi công tác tại Bình Định nên Sen và Hương đã làm giả một con dấu khác của công ty. Ngày 16/3/2021, Sen giả chữ ký của giám đốc công ty và dùng con dấu giả để đóng lên hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh của 3 người Trung Quốc.

Kết quả điều tra cũng xác định, trong tổng số tiền 576 triệu đồng mà Vân chuyển cho Hùng, sau khi trừ đi các khoản chi phí hết 403 triệu đồng (gồm vé máy bay, chi phí cách ly, ăn uống, chuyển phát nhanh và đi lại), Hùng chuyển cho Sen và Hương 800USD, còn 155 triệu đồng Hùng thu lợi.

Ngoài ra, Vân còn giúp 2 người Trung Quốc thuê nhà và nhận 8 triệu đồng tiền hoa hồng từ chủ nhà.

Ngoài mức án trên, TAND TP Đà Nẵng cũng phạt bổ sung bị cáo Hùng số tiền 20 triệu đồng, Vân số tiền 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG