Liên tiếp bắt giữ tàu cá vận chuyển dầu DO trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/9, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (TP. Phú Quốc) thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phát hiện tàu cá vận chuyển khoảng 7.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển quản lý, Tổ tuần tra Đồn biên phòng cửa khẩu An Thới phát hiện tàu cá KG-99658-TS vận chuyển khoảng 7000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ, nghi là dầu được mua bán, vận chuyển trái phép trên biển.

Liên tiếp bắt giữ tàu cá vận chuyển dầu DO trái phép ảnh 1

Tàu cá vận chuyển 7.000 lít dầu DO không có hoá đơn, chứng từ. Ảnh TV.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 người gồm thuyền trưởng L.T.N (sinh năm 1976 - thường trú TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và 3 thuyền viên (một người ở Kiên Giang, một người ở Cà Mau và một người ở Đồng Tháp). Sau đó, lực lượng biên phòng đã đưa tàu về neo đậu ở cảng Vịnh Đầm, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới cũng đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề, niêm phong tang vật và ra quyết định tạm giữ tang vật. Đồng thời, đơn vị đã liên hệ với Công ty VinaControl chi nhánh Cần Thơ để tiến hành giám định số dầu trên làm căn cứ xử lý vụ việc.

Cách đây 1 tuần, trên vùng biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng bắt giữ 2 tàu vận chuyển hơn 70.000 lít dầu DO. Toàn bộ số dầu này đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm. Đồng thời, tổ công tác phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức lực lượng dẫn giải hai tàu về cảng Hải đội 401 tại TP. Phú Quốc (Kiên Giang) để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.