Liên quan bệnh nhân 416, hai sinh viên trọ ở Huế phải tự cách ly tại nhà

Người dân tại Huế đổ xô đi mua khẩu trang sau thông tin một bệnh nhân tại Đà Nẵng mắc COVID-19.
Người dân tại Huế đổ xô đi mua khẩu trang sau thông tin một bệnh nhân tại Đà Nẵng mắc COVID-19.
TPO - Một nữ sinh viên đến từ Đà Nẵng và người trọ cùng phòng tại phường An Cựu (TP Huế) đã tự cách ly tại nhà để phòng tránh COVID-19 do có liên quan bệnh nhân 416.

Chiều 25/7, nguồn tin từ Công an phường An Cựu (TP Huế), cơ quan công an này vừa có văn bản báo cáo về trường hợp nghi là F2 của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng (bệnh nhân 416).

Theo Công an phường An Cựu, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an địa phương đã xác định có trường hợp nghi là F2 của ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.

Đó là các trường hợp chị T.T.M.H (SN 1999, hộ khẩu thường trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, tạm trú tại dãy trọ ở đường Hồ Đắc Di, TP.Huế). Chị H hiện là sinh Đại học Huế.

Theo báo cáo của Công an phường An Cựu, ngày 18/7, bố và mẹ chồng của chị ruột chị H đi dự tiệc cưới và ngồi chung bàn với bệnh nhân T.V.D ở Đà Nẵng - người được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Liên quan bệnh nhân 416, hai sinh viên trọ ở Huế phải tự cách ly tại nhà ảnh 1

Kết quả xét nghiệm đối với nữ sinh viên T.T.M.H cho kết quả âm tính với SAR-CoV-2

Nhà chị H cũng ở gần nhà bố và mẹ chồng của chị ruột chị H, nên chị H. nhiều lần tiếp xúc trực tiếp, gần với 2 người này vào các ngày 18 và 19/7. Đến ngày 21/7, chị H đi xe khách từ Đà Nẵng ra Huế, rồi về tại dãy trọ tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu TP Huế.

Tại đây, chị H ở chung phòng với bạn học cùng trường là chị N.T.P (SN 1999, hộ khẩu thường trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).  

Công an phường An Cựu cho hay, cơ quan này hiện yêu cầu chị H, chị P. và gia đình chủ trọ tự cách ly tại nhà, đồng thời, viết lịch sử dịch tễ, những người đã tiếp xúc, những nơi đã đi đến. Theo nguồn tin của PV, trong thời gian trở lại Huế, chị H. còn tiếp xúc thêm 7 trường hợp khác cư trú, sinh sống tại Huế.

Hiện, cơ quan công an cũng đã tham mưu UBND phường An Cựu, Trạm Y tế phường tiến hành kiểm tra sức khỏe những người liên quan. Ngoài ra, Công an phường An Cựu đã bố trí lực lượng canh gác, không để các trường hợp nghi vấn tự ý không chấp hành áp dụng các biện pháp cách ly an toàn cho cộng đồng.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh TT-Huế cho biết, kết quả test nhanh đối với nữ sinh viên T.T.M.H cho thấy, người này hiện âm tính với SARS-CoV-2. 

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.