Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự ủng hộ với nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên Hợp Quốc ngày 2/8 nhắc lại sự ủng hộ đối với nguyên tắc “Một Trung Quốc” theo Nghị quyết 2758 năm 1971 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA).
Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự ủng hộ với nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’ ảnh 1

Ông Stephane Dujarric. Ảnh: IANS

Tuyên bố trên được đưa ra bởi ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáp máy bay xuống đảo Đài Loan (Trung Quốc) tối 2/8.

“Chính sách của Liên Hợp Quốc về vấn đề này tuân theo Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng năm 1971 về 'Một Trung Quốc'”, ông Dujarric nói.

Ngày 25/10/1971, UNGA thông qua Nghị quyết 2758 công nhận đại diện của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc.

Nghị quyết cũng công nhận Trung Quốc là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi “đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’ và 3 tuyên bố chung Trung – Mỹ”.

Theo CGTN
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.