Đại lục ngừng nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng cục Hải quan (GAC) Trung Quốc ngày 3/8 cho biết đại lục đã tạm ngừng nhập khẩu các loại trái cây có múi (cam, chanh...), cá đuôi sọc ướp lạnh và cá thu đông lạnh từ đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Lý do tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm nói trên, theo GAC, là để ngăn ngừa rủi ro.

Từ năm ngoái, rệp sáp Planococcus minor đã được tìm thấy trong nhiều lô trái cây có múi nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc), GAC cho biết.

Hồi tháng 6, cá đuôi sọc ướp lạnh và cá thu đông lạnh từ Đài Loan (Trung Quốc) khi được kiểm tra đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trích tuyên bố.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đại lục sẽ ngừng xuất khẩu cát tự nhiên sang đảo Đài Loan (Trung Quốc) từ hôm nay.

Các thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang kịch liệt phản đối việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc).

Theo CGTN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.