Liên Hợp Quốc kêu gọi huy động 1 tỷ USD chống Ebola

Hàng viện trợ dành cho bệnh nhân Ebola của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) được chuyển tới sân bay Conakry, Guinea ngày 15/9. Ảnh: AFP/TTXVN
Hàng viện trợ dành cho bệnh nhân Ebola của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) được chuyển tới sân bay Conakry, Guinea ngày 15/9. Ảnh: AFP/TTXVN
TP - Thế giới hiện cần hơn 1 tỷ USD để chống dịch Ebola ở Tây Phi, điều phối viên về dịch Ebola của Liên Hợp Quốc (LHQ) David Nabarro thông báo ngày 16/9.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) miêu tả cuộc khủng hoảng sức khỏe này là “chưa từng có trong thời hiện đại”. WHO thông báo, dịch đã tấn công 4.985 người, khiến 2.461 bệnh nhân thiệt mạng. 

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo kế hoạch cử 3.000 lính đến Liberia để giúp nước này đối phó dịch Ebola, cụ thể là đào tạo 500 nhân viên y tế mỗi tuần, xây thêm 17 cơ sở y tế mới… 

Kế hoạch của Mỹ được nhiều chuyên gia y tế hoan nghênh, nhưng một số cũng nghi ngờ tại sao kế hoạch lại tập trung vào Liberia, trong khi cả khu vực Tây Phi đang đối phó dịch.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.