Liberia sa thải 10 quan chức chạy trốn dịch Ebola

 Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf.
Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf.
TP - Tổng thống Liberia, bà Ellen Johnson Sirleaf, vừa sa thải 10 quan chức chính phủ “rời khỏi đất nước mà không có lý do” trong bối cảnh nước này đang đối mặt khủng hoảng dịch bệnh Ebola. 

Bà Sirleaf nói rằng, 10 quan chức này “vô cảm với thảm họa quốc gia và thiếu tôn trọng chính quyền”.

Hơn 1 tháng trước, chính phủ đưa ra thời hạn 1 tuần để những quan chức này trở về nhà. Mười quan chức bị sa thải gồm 2 ủy viên, 6 trợ lý bộ trưởng và 2 thứ trưởng của Bộ Tư pháp. Ngoài ra, 8 quan chức cấp thấp hơn cũng bị cảnh báo phải bồi thường nếu không quay về nước.

“Những quan chức này sẽ phải chịu mọi bồi thường cho đến khi trở về để tham gia cuộc chiến chống lại dịch bệnh Ebola”, Văn phòng Tổng thống Liberia thông báo. 

Một trong những quan chức này là Christine Tolbert-Norman, con gái cả của cựu Tổng thống William Tolbert.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.