Liên hoan phim Cannes 2017 nóng dần

Nicole Kidman xuất hiện trong bốn phim được giới thiệu ở Cannes 2017.
Nicole Kidman xuất hiện trong bốn phim được giới thiệu ở Cannes 2017.
TP - Chưa đầy một tuần nữa, liên hoan phim quốc tế uy tín bậc nhất khai cuộc tại thành phố miền Nam nước Pháp. Từ nhiều ngày nay, liên hoan lần thứ 70 này được giới truyền thông săn đón rất ghê.

Hai bộ phim đặc biệt

Trường hợp đặc biệt của năm nay chính là sự kiện BTC thương lượng bất thành với Netflix về hai phim tranh giải. Nhà phát hành Netflix từ chối đưa Okja của đạo diễn Bong Joon-ho và The Meyerowitx stories của Noah Baumbach ra rạp trước khi phim tranh giải tại Cannes. Điều này khiến nhiều nhà phát hành khác tức giận, bởi theo thông lệ tại Pháp phim phải được chiếu rạp hoặc phát hành DVD tối thiểu bốn tháng. Sau nhiều tin đồn, BTC chính thức thông báo hai phim này vẫn có mặt trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng 2017.

Các nhà tổ chức Cannes cũng lo lắng về việc hai phim này không ra mắt khán giả tại Pháp trước khi tham dự. Tuy vậy họ cũng thất bại trong việc thuyết phục Netflix phục vụ khán giả chiếu rạp chứ không chỉ dành cho khán giả sử dụng thuê bao của họ. Đây cũng là tiền lệ khiến các nhà tổ chức nhượng bộ, nhưng đề ra quy định chặt chẽ hơn cho các mùa sau: Từ nay về sau tất cả tác phẩm điện ảnh muốn tranh giải tại Cannes phải được phát hành tại Pháp trước khi tham dự tranh giải tại Cannes. Quy định có hiệu lực từ kỳ liên hoan năm 2018.

Okja là tác phẩm mới nhất của đạo diễn 47 tuổi người Hàn Quốc Bong Joon-ho, từng được biết đến với các phim như Nhật ký kẻ sát nhân, Người mẹ. Okja là bộ phim có dàn diễn viên nổi tiếng nhiều quốc tịch như Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton. Phim kể về một cô gái trẻ sống trong vùng rừng núi ở Hàn Quốc với con vật khổng lồ tên Okja. Sau khi con vật biến mất, cô bé tìm mọi cách để tìm lại người bạn thân thiết có ngoại hình to lớn-kết quả của một thí nghiệm đột biến gen của một nhóm người. Sản phẩm hợp tác đắt đỏ giữa Mỹ-Hàn Quốc tới 28/6 mới ra mắt trên mạng lưới Netflix. Đây cũng là phim do Brad Pitt bắt tay hợp tác sản xuất với Netflix.

Bộ phim còn lại của Netflix gây ồn ào đợt này chính là sản phẩm có sự tham gia của dàn sao Dustin Hoffman, Ben Stiller, Adam Sandler và Emma Thompson. The Meyerowitz stories (Chuyện gia đình Meyerowitz) xoay quanh xung đột của con cái trong gia đình đúng dịp kỷ niệm thành quả nghệ thuật của ông bố già (Dustin Hoffman) tại New York. Đạo diễn Noah Baumbach là nhà điện ảnh độc lập tài năng, hai năm trước giới thiệu phim Khi người ta còn trẻ về sự khủng hoảng tuổi trung niên cũng như thông điệp sâu sắc về cuộc sống.

Nghệ sĩ lớn hội tụ

Dấu mốc 70 năm cho một liên hoan uy tín như Cannes cũng là dịp để các gương mặt gạo cội, ngôi sao nổi tiếng bậc nhất thế giới hội tụ. Một trong những màn đáng được chờ đợi nhất là cuộc ra mắt trên thảm đỏ Cannes, nơi những nữ diễn viên tài sắc khắp thế giới đổ về. Trong số này có Nicole Kidman, Kristen Dunst, Diane Kruger, Tilda Swinton, Lily Collins, Elle Fanning, Isabelle Huppert, Julianne Moore, Michelle Williams, Bérénice Béjo, Eva Green hay Sofia Coppola và Kristen Stewart xuất hiện ở Cannes với tư cách đạo diễn. Đặc biệt thiên nga Úc Nicole Kidman xuất hiện trong hai phim dự thi The Beguiled của Sofia Coppola, Killing of a sacred deer của Yorgos Lanthimos. Ngoài hai phim này, Nicole cũng là ngôi sao trong hai phim không tranh giải How to talk to girls at partiesTop of the lake.

Chủ tịch LHP Cannes năm nay chọn đạo diễn Pedro Almodóvar cho ghế Chủ tịch BGK. “Tôi rất hạnh phúc và biết ơn về điều này. Trở thành chủ tịch BGK là trách nhiệm nặng nề và tôi hy vọng mình xứng đáng với trọng trách đó”, đạo diễn gạo cội nói. Trong số ngôi sao ngồi ghế giám khảo hạng mục phim dài tại Cannes lần này đáng chú ý của hai diễn viên nổi tiếng Hollywood là Jessica Chastain và Will Smith, đạo diễn Ý Paolo Sorrentino, nữ đạo diễn Đức Maren Ade, diễn viên Phạm Băng Băng và đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook. Nữ minh tinh Uma Thurman ngồi ghế chủ tịch giám khảo hạng mục Một cái nhìn. Nữ chủ tịch BGK Camera vàng là Sandrine Kiberlain, đạo diễn từng nhận Cành cọ vàng Christian Mungiu giữ ghế Chủ tịch Quỹ điện ảnh và Phim ngắn.

Phim khai mạc LHP Cannes 2017 là tác phẩm của nước chủ nhà- Những bóng ma của Isamel do đạo diễn Pháp Arnaud Despléchin thực hiện. Phim có các gương mặt nổi bật của điện ảnh Pháp như Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard. Câu chuyện phim kể về đêm trước hôm bấm máy bộ phim mới, cuộc đời một nhà làm phim bị đảo lộn do sự xuất hiện của người tình đã mất.

Chủ tịch LHP Cannes Pierre Lescure cũng nhắc lại bối cảnh bất ổn chính trị trên thế giới trong kỳ liên hoan này. Thậm chí ông còn hy vọng Bắc Triều Tiên và Syria không có động thái gì làm cho tình hình xấu đi. Những bất ổn này cũng được thể hiện khá rõ trong một số bộ phim tham gia tranh giải và trình chiếu. Cannes khai cuộc ngày 17/5, bế mạc và trao giải 28/5.

Cành cọ vàng đặc biệt

Để kỷ niệm lần thứ 70 sự kiện điện ảnh tầm cỡ này, các nhà tổ chức lần đầu tiên cho gắn kim cương lên biểu tượng Cành cọ vàng. Cành cọ đặc biệt được phủ 118gr vàng nguyên chất, đính 167 viên kim cương mỗi viên 0,695 carat theo lời của nhà cung cấp trông như đám sao lấp lánh trên lá và thân cọ. Cúp Cành cọ vàng như hiện nay được Caroline Scheufele thiết kế năm 1998.

Trong số 18 phim tranh giải có nhiều phim của các nhà làm phim gạo cội như Michel Hazanavicius, Michael Haneke (Cành cọ vàng 2012 với Chuyện tình), Todd Haynes.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.