Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả'

TPO - Sau loạt bài phản ánh của báo Tiền Phong, Ban Quản lý Công ty Cổ phần Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản (ĐMNS) Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM) đã tăng cường kiểm tra và cấm không cho người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả" về sử dụng, bán ra thị trường.
Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 1

Sáng 22/8, phóng viên ghi nhận không còn cảnh người dân chen nhau nhặt các loại rau phế phẩm như: bắp cải, khoai tây, khoai lang, hành tây… tại đường A, đường B, đường tiếp giáp với bãi xe container, chợ nhà lồng A và B của chợ ĐMNS Thủ Đức.

Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 2
Ông Nguyễn Bình Phương, Giám đốc bộ phận Kinh doanh dịch vụ chợ ĐMNS Thủ Đức cho biết, sau khi báo Tiền Phong phản ánh, đơn vị đã rà soát và xác định được danh tính hơn 10 người thường xuyên đến chợ nhặt rác.
Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 3
Phía ban quản lý chợ đã mời những người này lên làm việc và vận động họ không tiếp diễn để hạn chế các rủi ro khi sử dụng lại rau phế phẩm. Sắp tới, ban quản lý sẽ đặt bảng cấm nhặt rác tại một số khu vực trong chợ để người dân, tiểu thương nắm thông tin.
Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 4
Chia sẻ với phóng viên, anh Thái Toàn (tiểu thương) cho hay, trước đây có rất đông người dân đến nhặt các loại rau phế phẩm và tiểu thương không thể ngăn được việc này. “Có trường hợp nhặt rau bỏ đi về nấu đồ ăn để bán, nhặt các loại trái cây hư về bán nước ép. Khoảng một tuần nay thì không có người đến nhặt nữa”, anh Toàn chia sẻ.
Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 5
Theo anh Toàn, giá rau củ quả mua lẻ tại chợ này không quá cao và người dân có kinh tế thấp hoàn toàn có thể mua được. Tiểu thương nhận định việc nhặt rau bẩn về bán lại là hành vi không thể chấp nhận được vì ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 6

Nhân viên vệ sinh thu gom rác tại Trạm xử lý rác thải chợ ĐMNS Thủ Đức.

Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 7
Mỗi đêm, chợ ĐMNS Thủ Đức tiếp nhận trung bình khoảng 2.500 tấn rau củ quả. Lượng rác thải ra bình quân khoảng 36 tấn/ngày. Khoảng 8 giờ mỗi ngày, nhân viên vệ sinh sẽ đi thu gom rác tại các trục đường chính và trong lồng chợ.
Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 8
Tiểu thương Trương Văn Tùng (đội mũ bảo hiểm màu đen) chủ động mang rác đến bỏ tại Trạm xử lý rác thải.
Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 9
Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải loạt bài “Lên đời” cho thực phẩm bẩn, phản ánh tình trạng người dân, tiểu thương nhặt rau, củ, quả bỏ đi ở chợ ĐMNS Thủ Đức để bán lại.
Lên đời thực phẩm bẩn: Hết cảnh người dân đến chợ nhặt 'rác rau quả' ảnh 10

Ban Quản lý Công ty Cổ phần Quản lý và kinh doanh chợ ĐMNS Thủ Đức khẳng định hành vi nhặt rác thải tại chợ rất phản cảm, các loại rau này là hàng hóa bỏ đi, không đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Do đó, đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát và cấm tuyệt đối người dân đến nhặt rác tại chợ này.

Tin liên quan