Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng năm vào ngày 1 tháng 2 âm lịch, tại Hội quán Phước Kiến ở phố cổ Hội An lại diễn ra lễ vía Bà Mụ (Sanh Thai Tiên Nương) do Ban trị sự Hội quán và Hội Bà tổ chức trang trọng. Lễ vía luôn thu hút sự quan tâm của người dân Hội An và du khách thập phương.

Vào dịp lễ vía Bà Mụ, nhiều người đến Hội quán Phước Kiến dâng lễ mang theo những mong cầu khác nhau. Người đang có thai thì cầu cho “mẹ tròn con vuông”. Người đã có con thì cầu cho con trẻ khỏe mạnh, chóng lớn. Đặc biệt, người hiếm muộn đến đây dâng lễ vật để cầu con - cầu tự.

Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 1
Bà Mụ là từ chỉ chung cho 15 vị thánh: gồm “ba Bà chúa Sanh Thai” có nhiệm vụ “nặn tạo” bào thai và “12 bà Mụ” chuyên lo việc dạy cho đứa trẻ sau khi sinh biết khóc, biết cười, biết ngủ... Công việc của 12 bà được phân bổ trong 12 tháng cho đến ngày đứa trẻ tròn tuổi - thôi nôi - Ảnh: Bảo Quyên

Năm nay do dịch bệnh nên lễ vía được tổ chức đơn giản hơn so với mọi năm, chỉ tổ chức tế lễ, dâng lễ vật và thắp hương khấn vái không tổ chức ăn uống và phát quà cho các cháu nhỏ.

Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 2
Lễ vật trong ngày vía tại gian thờ Bà chúa sanh thai và 12 bà Mụ ở Hội quán Phước Kiến - Ảnh: Bảo Quyên

Bà Trần Nga, người trong Hội quán, chia sẻ: “Người dân đến đây trong hôm nay đa số là cầu con cái, con cháu khỏe mạnh. Năm nay, phần lễ tổ chức đơn giản và không đông đúc như mọi năm. Dù vậy, mọi người đều chuẩn bị lễ vật, trang hoàng điện thờ trang nghiêm để người dân hội quán và du khách đến dâng hương”.

Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 3
Các thành viên Ban trị sự của Hội quán chuẩn bị thắp hương cúng 15 Bà Mụ. Họ thay phiên nhau, mỗi người mỗi địa điểm để đặt mâm cỗ, vái lạy cầu mong cho con cháu được an lành - Ảnh: Bảo Quyên

Thờ Bà Mụ là một trong những tập tục phổ biến và lâu đời liên quan đến văn hóa phồn thực – cầu sinh sôi nảy nở. Theo quan niệm dân gian cho rằng việc tạo ra bào thai một phần nhờ cha mẹ, có sự tham gia của Bà Mụ. Chính bà đã nặn tạo ra hài nhi nên hình, nên dạng, có trai, có gái, có mập, có gầy,…

Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 4
Nhiều cặp vợ chồng đến dâng lễ vật để cầu mong có con cái, gia đình sung túc, khỏe mạnh. Chị Võ Thị Vân (Quảng Bình) chia sẻ: “Lần đầu tôi đến đây dâng hương để năm nay có một đứa con. Qua lời kể của đồng nghiệp thì mỗi năm có một ngày vía để mình đến cầu con cái và Bà cũng linh lắm” - Ảnh: Bảo Quyên
Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 5
Phụ nữ mang thai đến viếng ngày lễ sẽ cầu cho khi đứa trẻ ra đời được mẹ tròn, con vuông - Ảnh: Bảo Quyên

Hội quán Phúc Kiến tọa lạc tại số 46 Trần Phú (Hội An), được xây dựng từ năm 1697. Không chỉ thờ các vị thần bảo hộ về con cái, đây còn là nơi thờ phụng Thiên Hậu Thánh Mẫu và các vị thần bảo hộ dân lành về nghề đi lại buôn bán trên sông nước, phát đạt tiền của,...

Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 6

Vợ chồng đến cúng dâng trái cây và hoa để vía các Bà. - Ảnh: Bảo Châu.

Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 7
Ở đây, mọi người không chỉ cầu cho mẹ tròn con vuông, hy vọng có em bé mà ở đây còn có thể cầu về đường học vấn, tài lộc, bình an và sự nghiệp cho gia đình. - Ảnh: Bảo Quyên
Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 8
Dâng hương tại bàn thờ Bà Mụ - Ảnh: Bảo Quyên
Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An ảnh 9
Thắp vòng hương cầu bình an, tài lộc cho gia đình, con cái - Ảnh: Bảo Quyên

Các lễ hội lớn hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách, vào các ngày Nguyên tiêu (15 tháng giêng âm lịch), vía Lục Tánh (16/2 âm lịch), vía Thiên Hậu (23/3 âm lịch),...

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.