Lê Minh Sơn và dự án 'khắp nơi ca hát'

Lê Minh Sơn và Nguyễn Cường cho rằng ứng dụng giải trí điện thoại mới ra đời sẽ khai thông nhu cầu ca hát rất lớn của người Việt. Ảnh: N.M.Hà.
Lê Minh Sơn và Nguyễn Cường cho rằng ứng dụng giải trí điện thoại mới ra đời sẽ khai thông nhu cầu ca hát rất lớn của người Việt. Ảnh: N.M.Hà.
TP - Từ ý tưởng mở một tổng đài hát cho khách hàng nghe của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, một ứng dụng giải trí trên điện thoại đã ra đời. Để khởi động cho dự án, Lê Minh Sơn mời Nguyễn Cường cùng làm giám khảo cho một cuộc thi tuyển chọn giọng hát qua điện thoại thông minh.

Đây là cuộc thi chia thành nhiều bảng theo lứa tuổi nhưng tóm lại chỉ cần trên 10 tuổi là có thể tham gia được. Top 10 sẽ được biểu diễn trên sân khấu lớn, tranh giải quán quân trị giá 100 triệu đồng và được đơn vị chủ quản đầu tư làm sản phẩm và kinh doanh trên nền tảng mạng internet và điện thoại. “Không cần bay vào tận Sài Gòn tốn bao thời gian tiền của, giờ chỉ cần tự quay điện thoại gửi chúng tôi”, trưởng BGK Lê Minh Sơn nói. “Khác bất cứ cuộc thi âm nhạc nào, cuộc này chỉ cần qua vòng loại là các bạn đã có công việc ổn định rồi”. Tức là trở thành ca sĩ trên ứng dụng thuần Việt Alosong.

“Các bạn yêu ca hát trước đây vẫn livestream ca hát không được gì, tham gia ứng dụng này được rất nhiều thứ: Được thể hiện đam mê, được công việc phù hợp, được một lượng khán giả rất lớn”, Lê Minh Sơn cho hay. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn là giám đốc nghệ thuật của Alosong. Anh hiện có trong tay một lượng nhân công đặc biệt - khoảng gần 40 ca sĩ phần nhiều là sinh viên của các trường chuyên nghiệp. Họ chia ca mỗi người hát tiếng rưỡi đến hai tiếng từ 10h đến 22h hằng ngày. Thu nhập cho việc làm thêm tại nhà này nếu chăm chỉ theo Lê Minh Sơn được 12-15 triệu/tháng là thường. Alosong cũng sẽ mời những ca sĩ ngôi sao được nhiều khán giả yêu cầu livestream trong những dịp đặc biệt.

Ngoài lương, ca sĩ còn được tiền boa tính theo đơn vị ru-bi từ những biểu tượng mà khách tặng bằng những cú nhấn phím. Rẻ nhất, một bông hồng tương đương 1 ru-bi đổi ra 300 đồng, tới cocktail, xe đạp, du thuyền… và to nhất là cúp vàng tương đương 3 triệu đồng. Ca sĩ nhận 70% trong số đó, còn lại thuộc về nhà mạng. Tiền boa sẽ được trừ vào tài khoản của người chơi. Hiện khách hàng được dùng Alosong miễn phí 15 ngày. Gói cước sinh viên 1.000 đồng/ngày. Tất nhiên khán giả cũng sẽ kiếm được tiền, thậm chí trở thành sao, miễn là thu hút được khán giả xem những màn livestream của mình.

Nếu ai đó muốn gây scandal bằng những hành động lố lăng khi đang livestream thì sao? Lê Minh Sơn trấn an: “Lúc nào cũng có ít nhất 25 người giám sát bằng hệ thống và chúng tôi có thể đánh sập bất cứ tài khoản nào chỉ bằng một nút nhấn. Ngoài câu chuyện “khoe hàng” còn chính trị nữa. Đây là yếu tố quan trọng đầu tiên phải đảm bảo. Giám sát làm việc rất căng. Người bình thường làm 8 tiếng một ngày nhưng giám sát chỉ làm 2,5 tiếng/ngày thôi”. Anh cho hay, kể cả khán giả nếu buông những lời bình luận tục tĩu lập tức bộ lọc chặn ngay, biến thành những dấu x, và tài khoản đó cũng bị ngừng truy cập. Được biết mô hình giải trí kiểu này đã phổ biến ở Việt Nam qua một số ứng dụng, nhưng do máy chủ đặt ở nước ngoài nên rất khó kiểm soát những nội dung phản cảm, lệch chuẩn.

Đặc biệt đến với Lê Minh Sơn, những giọng hát thảm họa cũng có cửa kiếm tiền. Họ sẽ được xếp vào phòng Ai hát chán bằng tôi. “Nếu trên sân khấu những người hát khủng khiếp như anh Lệ Rơi cũng được bầu sô mời đi hát thậm chí đứng chung với sao là bình thường. Nhưng ở đây không. Nếu các bạn hát như Lệ Rơi thì sẽ vào góc thư giãn riêng. Chúng tôi sẽ phân loại. Không có nghĩa là các bạn hát chán mà không được phép hát”. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho rằng việc phân cấp, “chia lô” như thế sẽ tránh gây đảo lộn giá trị nghệ thuật: “Cũng như khi đi siêu thị. Khi mình vào nơi bình dân tha hồ nhặt, nhưng khi vào gian hàng hiệu thận trọng ngay, thậm chí không dám vào”.

Ca hát là mặt hàng đầu tiên, sau đó là dạy yoga, tư vấn phong thủy, thậm chí chữa bệnh từ xa… tất tật đều qua điện thoại. Lê Minh Sơn cũng hé lộ Alobonbon - cũng là ý tưởng đã đăng ký bản quyền của anh. “Các bác tài, đặc biệt lái taxi, lúc nhàn rỗi chơi cờ bạc thì rất nguy hiểm, thay vào đó hãy tìm hiểu Alobonbon”, nhạc sĩ quảng cáo.

MỚI - NÓNG