Lê Hoàng Phương: 'Sau 4 năm đi thi hoa hậu, tôi đăng quang do may mắn'

TPO - Có phần thuyết trình và trình diễn ấn tượng, vượt trội trong 44 thí sinh, Lê Hoàng Phương nói cô may mắn khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 tối 27/8.

Lê Hoàng Phương đạt vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 tối 27/8. Sau một tháng, cô vượt hơn 40 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của cô được đánh giá là thuyết phục, làm hài lòng số đông.

Trả lời Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cho biết 90% giám khảo đồng thuận với kết quả. Số còn lại chỉ tranh luận, đặt Lê Hoàng Phương lên bàn cân so sánh khả năng giao tiếp, ngoại hình và khả năng trước khi đi đến kết quả đồng thuận.

"Lê Hoàng Phương và Bùi Khánh Linh ngang nhau, nhưng Hoàng Phương mang lại cảm hứng cho khán giả, là người chịu khó học hỏi, có bản lĩnh sân khấu, là gương mặt sáng giá tại Miss Grand International sắp tới", Hà Kiều Anh, Hoa hậu Việt Nam 1992, Trưởng ban giám khảo Miss Grand Vietnam, nói với Tiền Phong.

Sau đêm chung kết, Hoàng Phương nói cô đăng quang một phần nhờ may mắn sau bốn năm miệt mài ở hai cuộc thi có quy mô tổ chức lớn tại Việt Nam là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Hà Kiều Anh: 'Ban giám khảo cũng tranh cãi lắm, cuối cùng Lê Hoàng Phương được chọn'.

Bài thuyết trình "hòa bình là tôn trọng khác biệt"

Sau khi đăng quang, Lê Hoàng Phương trả lời truyền thông rằng cô may mắn đạt ngôi vị cao nhất sau bốn năm thi nhan sắc.

"Tôi thấy mình may mắn khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Với cương vị và sứ mệnh mới, tôi nỗ lực hết mình để lan tỏa giá trị tốt đẹp với cộng đồng. Bốn năm thi sắc đẹp là chặng đường không ngắn cũng chẳng quá dài. Cảm ơn cuộc thi đã cho tôi cơ hội để bản thân được nỗ lực hơn và mọi cố gắng đã được đền đáp", cô nói với Tiền Phong.

Trước khi tìm ra hoa hậu và 4 á hậu, Top 10 Miss Grand Vietnam trải qua phần thuyết trình về hòa bình. Trong khi thí sinh tập trung vào vấn đề bạo lực học đường, sự thờ ơ, vô cảm trong xã hội, Lê Hoàng Phương khác biệt khi chọn vấn đề khác biệt để nói về hòa bình.

Lê Hoàng Phương trong phần thuyết trình về hòa bình.

Lê Hoàng Phương trong phần thuyết trình về hòa bình.

"Xin phép cho tôi hỏi 1 câu: Mâu thuẫn chiến tranh bắt nguồn từ đâu? Trong cuộc sống vốn dĩ chúng ta đều có xuất phát điểm, những câu chuyện và môi trường phát triển khác nhau. Vì thế hình thành sự khác biệt về quan điểm, tư duy và góc nhìn là điều tất yếu. Và xung đột được hình thành chính từ sự khác biệt ở trong gia đình, môi trường đang học hoặc cộng đồng mà chúng ta đang xây dựng", cô nói trong bài thuyết trình.

Suốt phần trả lời, khán giả bày tỏ sự yêu thích bằng những tràng vỗ tay cho Lê Hoàng Phương. Câu nói: "Với tôi, hòa bình là tôn trọng sự khác biệt, thấu hiểu và cảm thông” của người đẹp bốn năm miệt mài đi thi sắc đẹp khiến người hâm mộ bất ngờ.

“Phải tôn trọng sự khác biệt thì chúng ta mới có đủ sự kiên nhẫn để nhìn nhận khách quan. Đằng sau nỗi buồn, sự bất mãn có thể là những câu chuyện và thậm chí là nỗi đau. Chỉ có yêu thương thì chúng ta mới có đủ dung lượng trái tim để thấu hiểu và tha thứ những lỗi lầm của người khác. Với tôi tôn trọng sự khác biệt, tích cực thấu hiểu và yêu thương chính là chìa khóa của trái tim hòa bình trong mỗi chúng ta và toàn nhân loại”, cô kết thúc.

"Cuối cùng cũng thấy Hoàng Phương không run trên sân khấu", "Đây mới là Hoàng phương chúng tôi muốn thấy", "Vương miện sắp đến gần rồi, chỉ xem ai bản lĩnh hơn thôi"... là một số bình luận của khán giả.

Tại phần ứng xử của Top 5, Lê Hoàng Phương ứng xử về vấn đề trẻ em hoàn thiện bản thân khi sống trong gia đình. Cô có phần trả lời khá lưu loát: "Trẻ em là tấm gương phản chiếu của cha mẹ và hành vi cư xử của phụ huynh sẽ được thể hiện bởi những thế hệ nối tiếp.

Phần thi ứng xử của tân Hoa hậu Hòa bình Lê Hoàng Phương.

Phần thi ứng xử của tân Hoa hậu Hòa bình Lê Hoàng Phương.

Nhưng có thực trạng đáng buồn rằng hiện nay vài bậc cha mẹ không tiếc những bình luận tiêu cực đến các đối tượng bằng tuổi con của mình. Đây là vấn đề mà người lớn chúng ta cần phải nhìn nhận. Sẽ như thế nào nếu con của chúng ta cũng bị đối xử như vậy và tệ hơn là chúng cũng học cách làm tổn thương người khác…Điều để đứa trẻ phát triển tốt nhất chính là người lớn hãy xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh, thấu hiểu, kỷ luật và đạo đức”, cô chia sẻ.

Khả năng trình diễn vượt trội

Lê Hoàng Phương năm nay 28 tuổi. Cô cao 1,76 m, số đo ba vòng 87-63-95 cm. Cô gái quê Khánh Hòa là thí sinh lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm nhất, thậm chí có nhiều fan nhất cuộc thi Miss Grand International 2023.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình, Lê Hoàng Phương vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải phụ Người đẹp Biển 2019. Năm 2022, cô trở lại cuộc thi Miss Universe Vietnam và vào Top 5, giải phụ Best Catwalk.

Đó là lý do giúp Lê Hoàng Phương có lượng fan lớn nhất trong cuộc thi.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại đêm chung kết, Lê Hoàng Phương là thí sinh được ủng hộ nhiều nhất. Khán giả mang bảng tên, hình của người mẫu quê Khánh Hòa để cổ vũ. Từ khi bước ra ở màn đồng diễn, khán giả liên tục hò hét và gọi tên Lê Hoàng Phương.

Nhưng Lê Hoàng Phương được cổ vũ không phải không có lý do.

Có kinh nghiệm thi ở nhiều cuộc thi nhan sắc, đạt hai giải thưởng "không phải ai muốn cũng được" là Người đẹp biển và Thí sinh biểu diễn đẹp nhất ở Miss Universe, cô hoàn toàn có bản lĩnh sân khấu, khả năng trình diễn.

Tại phần thi bikini, Lê Hoàng Phương có những bước đi tiệm cận với các cuộc thi quốc tế: Sải bước dài, thẳng, phần lưng cong tạo đường võng lưng, đánh hông vừa phải, phần lưng giữ nguyên suốt quá trình catwalk.

Màn trình diễn của Lê Hoàng Phương được đánh giá vượt trội so với dàn thí sinh.Màn trình diễn của Lê Hoàng Phương được đánh giá vượt trội so với dàn thí sinh.Màn trình diễn của Lê Hoàng Phương được đánh giá vượt trội so với dàn thí sinh.

Màn trình diễn của Lê Hoàng Phương được đánh giá vượt trội so với dàn thí sinh.

Việc tạo dáng cuối sàn diễn cũng là yếu tố giúp Lê Hoàng Phương nhận nhiều lời khen. Cô là thí sinh hiếm hoi tạo dáng khoe được đường thắt eo, tỷ lệ người đẹp. Biểu cảm của Lê Hoàng Phương cũng hoàn toàn phù hợp với cuộc thi nghiêng về yếu tố trình diễn như Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Ở phần thi dạ hội, Lê Hoàng Phương tiếp tục giữ phong độ với màn catwalk uyển chuyển. Sự cổ vũ của khán giả làm người đẹp quê Khánh Hòa biểu diễn ổn định suốt quá trình dự thi.

Không chỉ khán giả, ông Nawat, người sáng lập cuộc thi Miss Grand International, cũng bày tỏ việc yêu thích Lê Hoàng Phương. Ông hai lần đăng lên trang cá nhân hình ảnh của người đẹp trong cuộc thi. Trả lời Tiền Phong trong đêm chung kết, ông Nawat nhận định Hoàng Phương là thí sinh mạnh, ứng cử viên tiềm năng tại Miss Grand International.

"Tôi chúc mừng Lê Hoàng Phương vì cô có rất nhiều fan và sự ủng hộ lớn. Trong đêm nay, tôi thấy Hoàng Phương đáp ứng ba tiêu chí 3B là Beauty, Body and Brain (Vẻ đẹp, Ngoại hình và Trí tuệ), yếu tố Business, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để đánh giá", ông Nawat nói.

Suốt quá trình tham gia, Lê Hoàng Phương bị một số người cho là được dọn đường để chiến thắng. Tuy nhiên, Trưởng ban giám khảo Hà Kiều Anh nói ban giám khảo là những người công tâm. Họ tìm ra người chiến thắng dựa trên thực lực.

"Lê Hoàng Phương không được dọn đường, ban giám khảo có nhiều tranh luận, cân nhắc để cho người chiến thắng. Chúng tôi cũng không chọn Lê Hoàng Phương chỉ vì cô có nhiều fan, cô ấy xứng đáng", Hoa hậu Việt Nam 1992 nói.

Cùng chuyên mục

Choáng ngợp sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Choáng ngợp sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tối 7/10, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu ráp sân khấu chung khảo. Các cô gái choáng ngợp, bất ngờ trước độ hoành tráng của sân khấu và sự đầu tư kỹ lưỡng của ban tổ chức cho vòng thi quan trọng này.

Trưởng Ban cố vấn: 'Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối đáp thông minh'

Trưởng Ban cố vấn: 'Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối đáp thông minh'

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam có sự "lột xác" sau hai tháng ở nhà chung và trải nghiệm văn hóa nhiều vùng đất. "Những năm gần đây, chất lượng thí sinh về mặt tri thức, văn hóa tăng lên. Họ rất thông minh, linh hoạt khi trao đổi với ban tổ chức, giám khảo", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Á hậu Châu Anh là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Á hậu Châu Anh là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh được chọn là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Người đẹp đồng hành với chuỗi hoạt động của chương trình, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, hiện đại đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Hà Trúc Linh 'mách nước' thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Hà Trúc Linh 'mách nước' thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh trở lại phòng tập của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để chia sẻ kinh nghiệm trình diễn, giữ tinh thần trước đêm chung khảo.

Thí sinh hoàn thiện kỹ năng 3 ngày trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

53 cô gái check-in sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tối 7/10, 53 thí sinh lần đầu làm quen sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Các cô gái đã tập luyện đến khuya để ráp tuyến di chuyển và hoàn thiện phần trình diễn cho chung khảo dự kiến diễn ra ngày 10/10.

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

53 nhan sắc Hoa hậu Việt Nam tập đều tăm tắp

53 nhan sắc Hoa hậu Việt Nam tập đều tăm tắp

TPO - Sau nhiều ngày tập luyện với cường độ cao, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dần nhuần nhuyễn các động tác, đội hình đồng diễn và kỹ năng trình diễn trên giày cao gót, sẵn sàng cho chung khảo toàn quốc ngày 10/10 tại Hải Phòng.