Khán giả biết đến chị qua vai Hoài “Thatcher” trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải “Xin hãy tin em”.
Khi ấy Lệ Hằng còn là cô sinh viên năm thứ ba trường Sân khấu Điện ảnh. Gần 10 năm theo nghiệp diễn Lệ Hằng khẳng định tên tuổi của mình trên cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.
Lệ Hằng tạo một hình ảnh khá thân quen với khán giả: mạnh mẽ trẻ trung với mái tóc luôn để suôn thẳng và những bộ quần áo đồ hiệu may sẵn.
Trang phục đời thường, Lệ Hằng không thích mặc quần áo diêm dúa hay quần áo may cầu kỳ. Chỉ thích Jeans và các loại áo phông nhiều màu sắc khác nhau. Những chiếc áo phông màu đỏ hay rằn ri với những chi tiết lạ nhìn khoẻ và hơi… bụi luôn là tâm điểm chú ý của chị mỗi khi dạo phố.
Lệ Hằng hay đến mua đồ ở một số cửa hàng thời trang quen biết. Khi có những trang phục mới về họ lại điện thoại cho chị hoặc chị đến đó khi cần trang bị quần áo cho nhân vật trong một bộ phim mới.
Phấn và son môi là những phụ trang chị quan tâm nhiều nhất. Do đặc thù của mỗi công việc, Lệ Hằng chọn nhiều loại son môi khác nhau: với sân khấu chị dùng son màu đỏ sẫm và phấn trắng, khi vào phim dùng son màu nhẹ hơn và phấn chủ nền màu kem.
Ngoài ra, giày và túi xách cũng được Lệ Hằng chăm chút mỗi khi có một đồ mới ưng ý. Chị thường chọn dùng phụ trang phù hợp về màu sắc và kiểu dáng với từng bộ trang phục.