Lê Công Vinh lọt vào đội huyền thoại Đông Nam Á

Lê Công Vinh đang là chân sút số 1 trong lịch sử tuyển Việt Nam.
Lê Công Vinh đang là chân sút số 1 trong lịch sử tuyển Việt Nam.
TPO - Cựu tiền đạo Lê Công Vinh vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chọn vào đội hình 5 huyền thoại của ASEAN (Đông Nam Á).

Trong thời gian hầu hết các giải bóng đá lớn nhỏ trên toàn thế giới phải tạm hoãn vì Covid-19, AFC đã tổ chức giải bóng đá ảo 5 người trên mạng xã hội. Giải lần này có 8 đội được lựa chọn theo tiêu chí riêng của AFC.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam, Lê Công Vinh đã được chọn vào đội huyền thoại ASEAN cùng với Kiatisuk Senamuang (Thái Lan), thủ môn Neil Etheridge (Philippines), Soh Chin Aun (Malaysia), Bambang Pamungkas (Indonesia).

Việc Công Vinh được AFC lựa chọn là huyền thoại khu vực hoàn toàn dễ hiểu. Cựu tiền đạo 34 tuổi người Nghệ An đang nắm giữ cả hai kỷ lục khoác áo nhiều nhất (83 lần) và ghi bàn nhiều nhất (51 bàn) cho đội tuyển Việt Nam. Anh cũng là người hùng giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup lần đầu tiên vào năm 2008 và 3 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Ở trong nước, Công Vinh có 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.

Trong số những cái tên còn lại của đội huyền thoại ASEAN, cựu tiền đạo Kiatisuk và thủ môn Neil Etheridge là những người quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Kiatisuk là huyền thoại của bóng đá Thái Lan và từng có nhiều năm khoác áo HAGL. Trong khi đó, thủ môn Neil Etheridge nổi tiếng nhờ chơi bóng cho Cardiff City ở Ngoại hạng Anh mùa trước.

Lê Công Vinh lọt vào đội huyền thoại Đông Nam Á ảnh 1  Đội huyền thoại ASEAN do AFC lựa chọn.
Soh Chin Aun là hậu vệ huyền thoại của Malaysia. Ông có 114 lần khoác áo Malaysia và góp công lớn giúp đội tuyển này giành 2 huy chương vàng SEA Games liên tiếp vào các năm 1977, 1979. Ông cũng cùng “Hổ Malay” giành huy chương đồng tại Asian Games 1974. Năm 2014, ông được AFC đưa vào danh sách 10 huyền thoại bóng đá châu Á. Cuối cùng, Bambang Pamungkas là tiền đạo huyền thoại của Indonesia. Bambang vừa giải nghệ vào năm ngoái ở tuổi 38. Anh có tổng cộng 38 bàn thắng sau 86 trận đấu cho tuyển Indonesia.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.