Lầu Năm Góc: Mỹ muốn thấy Nga bị suy yếu bởi xung đột với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra ngày 25/4, một ngày sau khi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev.
Lầu Năm Góc: Mỹ muốn thấy Nga bị suy yếu bởi xung đột với Ukraine ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp ngày 24/4 ở Kiev. Ảnh: president.gov.ua

Khi được hỏi “mục tiêu của Mỹ ở Ukraine là gì”, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết Washington muốn Ukraine “duy trì là một lãnh thổ có chủ quyền, một quốc gia dân chủ, có thể bảo vệ lãnh thổ của mình”.

Ngoài ra, ông nói thêm rằng Mỹ sẽ muốn thấy Nga “suy yếu” bởi cuộc xung đột với Ukraine.

“Nga đã mất đi một phần khả năng quân sự và nhiều binh sĩ”, ông Austin nói. “Washington muốn thấy họ không thể nhanh chóng lấp đầy những mất mát này.”

Lầu Năm Góc: Mỹ muốn thấy Nga bị suy yếu bởi xung đột với Ukraine ảnh 2

Bộ trưởng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: president.gov.ua

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra quan điểm tương tự, tuyên bố rằng Mátxcơva “đã thất bại” trong mục tiêu “khuất phục Ukraine” dù trước đó, Nga từng nhiều lần tuyên bố không có ý định chiếm đóng lãnh thổ hoặc khuất phục Ukraine về mặt quân sự hay các lĩnh vực khác.

Ông Blinken ca ngợi tác động của các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga, tuyên bố rằng chiến lược hỗ trợ Ukraine, gây áp lực lên Nga “đang mang lại kết quả”.

“Chúng tôi thấy rằng khi nói đến mục tiêu của Mátxcơva, Nga đang thất bại và Ukraine đang thành công. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi đạt được thành quả cuối cùng.”

Ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm bà Bridget Brink, người hiện là Đại sứ Mỹ tại Slovakia, làm Đại sứ tiếp theo tại Ukraine, lấp đầy vị trí bị bỏ trống từ năm 2019.

Tuy nhiên, bà Brink sẽ chưa chuyển hẳn đến Ukraine, thay vào đó sẽ di chuyển hằng ngày từ Ba Lan đến thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine để làm việc cho đến khi Washington mở lại Đại sứ quán ở Kiev.

Chuyến thăm Kiev hôm 24/4 của Bộ trưởng Austin và Ngoại trưởng Blinken được giữ bí mật vì “lý do an ninh”, và chỉ được thông báo cho đến khi hai quan chức này rời khỏi Ukraine.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng Mỹ cam kết sẽ gửi thêm cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng trăm triệu USD. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã chuyển hơn 3 tỷ USD “hỗ trợ an ninh” cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền.

Mátxcơva từng nhiều lần lên án việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nói rằng việc này chỉ gây bất ổn tình hình và cản trở triển vọng hòa bình. Mátxcơva cũng khẳng định các phương tiện chở vũ khí viện trợ của phương Tây ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Theo RT
MỚI - NÓNG