Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp với quan chức cấp cao Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, và thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại Kiev hôm 24/4.
Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp với quan chức cấp cao Mỹ ảnh 1

Bên trong cuộc họp ngày 25/4 giữa phái đoàn Mỹ với các quan chức Ukraine ở Kiev. Ảnh: president.gov.ua

Tổng thống Zelensky cho biết cuộc họp của ông với 2 quan chức cấp cao Mỹ kéo dài hơn 3 giờ và đạt hiệu quả cao. Các bên đã nhất trí về những bước tiếp theo để củng cố Lực lượng Vũ trang Ukraine và thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

"Chúng tôi đã cung cấp cho phía Mỹ kế hoạch gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Phải chặn mọi con đường vượt lệnh trừng phạt của Nga", ông Zelensky nói, và cho biết thêm rằng đề xuất được đưa ra bởi nhóm của ông Andrey Yermak - người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine và ông Michael McFaul - cựu Đại sứ Mỹ tại Nga.

Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp với quan chức cấp cao Mỹ ảnh 2

Ảnh: president.gov.ua

Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp với quan chức cấp cao Mỹ ảnh 3

Tổng thống Zelensky bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Ảnh: president.gov.ua

Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp với quan chức cấp cao Mỹ ảnh 4

Ảnh: president.gov.ua

Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp với quan chức cấp cao Mỹ ảnh 5

Ảnh: president.gov.ua

Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp với quan chức cấp cao Mỹ ảnh 6

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Austin (trái). Ảnh: president.gov.ua

Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp với quan chức cấp cao Mỹ ảnh 7

Ảnh: president.gov.ua

Cũng theo ông Zelensky, các đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine đã được thảo luận. “Tôi tin tưởng rằng Mỹ sẽ dẫn đầu nhóm các quốc gia bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai."

Đáp lại, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Austin cam kết viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine và tiếp tục hỗ trợ ngoại giao.

Ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm bà Bridget Brink, người hiện là Đại sứ Mỹ tại Slovakia, làm Đại sứ tiếp theo tại Ukraine, lấp đầy vị trí bị bỏ trống từ năm 2019.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhân viên ngoại giao của nước này sẽ trở lại thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine trong tuần này trước khi quay trở lại Kiev “càng sớm càng tốt”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.