Lầu Năm Góc dừng bàn giao F-35 sau khi phát hiện chứa vật liệu Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lầu Năm Góc vừa tạm dừng bàn giao các lô tiêm kích F-35 cho lực lượng của mình và khách hàng quốc tế, sau khi hãng Lockheed Martin phát hiện một bộ phận kim loại trong động cơ đến từ Trung Quốc.
Lầu Năm Góc dừng bàn giao F-35 sau khi phát hiện chứa vật liệu Trung Quốc ảnh 1

Một chiếc F-35 của Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Trước đó, hôm 19/8, Cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng thông báo cho Văn phòng chương trình phối hợp F-35 thuộc Lầu Năm Góc rằng hợp kim dùng trong các cục nam châm lắp vào máy truyền năng lượng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lockheed Martin chế tạo tổng thể máy bay, nhưng máy truyền năng lượng là do hãng Honeywell sản xuất.

Văn phòng chương trình phối hợp khẳng định phát hiện này không ảnh hưởng đến hoạt động của những chiếc F-35 đã được đưa vào biên chế.

“Chúng tôi xác nhận nam châm không truyền tín hiệu hay gây tổn hại cho tính toàn vẹn của máy bay và không có rủi ro nào về hoạt động, chất lượng, an toàn hay an ninh liên quan đến vấn đề này, và hoạt động của các đội F-35 đã được bàn giao vẫn tiếp tục như bình thường”, Politico dẫn lời Russell Goemaere - phát ngôn viên Văn phòng chương trình phối hợp.

“Các nhà thầu quốc phòng tự nguyện chia sẻ thông tin với chúng tôi sau khi phát hiện vấn đề và họ đã tìm thấy nguồn hợp kim thay thế để sử dụng cho các máy truyền năng lượng sau này”, Goemaere cho biết.

F-35 đang được sử dụng trong Không quân, Hải quân và Thuỷ quân lục chiến Mỹ, cùng với chục quốc gia đồng minh của Mỹ.

Theo Politico
MỚI - NÓNG