'Lật tung' các con đường nông thôn mới

TP - UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đang có đoàn thanh tra về làm việc với 12 thôn của xã Tân Thủy với nhiều nội dung, trong đó có nội dung thanh tra các con đường nông thôn mới mà xã chỉ định thầu tại 10 thôn.

Ngày 7/8, ông Phan Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết: Sau phản ánh của báo chí về việc cào bằng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương khiến người dân bức xúc, xã đã rút kinh nghiệm và đang triển khai rộng rãi việc miễn giảm đối với các hộ khó khăn ở cả 12 thôn trên địa bàn.

Theo ông Dũng, lãnh đạo xã đã họp bàn thống nhất phương án miễn giảm trong đóng góp xây dựng nông thôn mới và quán triệt về từng thôn, xóm. Theo đó, các đối tượng tâm thần, tàn tật, chất độc da cam, hộ nghèo, hộ khó khăn... sẽ được miễn giảm nếu có đơn trình lên thôn, xã. Hiện hệ thống loa truyền thanh của xã đang tích cực tuyên truyền về chủ trương mới này của địa phương.


Ngoài ra, xã cũng đang chỉ đạo các thôn trả lại đầy đủ số tiền cứu trợ bão lụt của các hộ đã bị khấu trừ để đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ông Dũng cũng cho biết thêm, lãnh đạo thôn, xã sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc liên quan đến những thiếu sót trong xây dựng nông thôn mới, nhưng không nói đến kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Quang Năm, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết đã về Tân Thủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan mà báo chí đã nêu. Cũng theo ông Năm, UBND huyện Lệ Thủy đang có đoàn thanh tra về làm việc với 12 thôn của xã Tân Thủy với nhiều nội dung, trong đó có nội dung thanh tra các con đường nông thôn mới mà xã chỉ định thầu tại 10 thôn.

MỚI - NÓNG