Lập trạm dã chiến phòng dịch bạch hầu

Nhân viên y tế phun dập dịch tại thôn 8A và 8B xã Phước Lộc (Phước Sơn).
Nhân viên y tế phun dập dịch tại thôn 8A và 8B xã Phước Lộc (Phước Sơn).
TP - Người dân tộc Bh’noong thuộc xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) hơn tuần qua hoang mang và lo sợ khi một ổ dịch bạch hầu bùng phát tại thôn 8A và 8B khiến ít nhất 3 người chết, 10 người nhập viện.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: Sáng 15/7 đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Quảng Nam đã họp về tình hình ổ dịch xảy ra tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Qua đó xác định đã xuất hiện ổ dịch bạch hầu ở Phước Lộc.

Cũng trong ngày, Sở có báo cáo gửi Bộ Y tế và cơ quan chức năng về tình hình ổ dịch ở xã Phước Lộc. Theo đó, tình hình dịch bệnh tạm ổn định. Qua giám sát, phát hiện, theo dõi tại thực địa đã ghi nhận 13 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu với các triệu chứng: sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó. 10 ca đã được điều trị ổn định, 3 ca đã tử vong. Thực hiện xét nghiệm ở 10/13 ca (do 3 ca không lấy được mẫu bệnh phẩm vì bệnh nhân và người nhà không hợp tác) đã có kết quả của 7 mẫu xét nghiệm, có 1 ca dương tính, đã được điều trị ổn định. 2 ca tử vong có kết quả âm tính.

Theo ông Hai, Sở Y tế Quảng Nam vẫn đang bố trí đội phòng dịch cơ động ở tại vùng dịch để tiếp tục phát hiện các trường hợp mắc bệnh mới để kịp thời chữa trị.

Lập trạm dã chiến phòng dịch bạch hầu ảnh 1

Người dân thôn 8A và 8B xã Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) hoang mang vì dịch bệnh.

Trong khi đó, ông Huỳnh Tấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, cho biết: Ngày 7/7, khi xã Phước Lộc báo cáo về cái chết của chị Hồ Thị Nẩy ở thôn 8A với triệu chứng của bệnh bạch hầu, Trung tâm lập tức tổ chức đoàn khám sàng lọc tại thôn 8A, 8B của xã Phước Lộc.

Đến 10/7 đã vận động và đưa về Trung tâm Y tế huyện 8 ca nhiễm bệnh, trong đó có 2 trường hợp nặng phải chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam để chữa trị.

Tuy nhiên, ngày 11/7, bệnh nhân Hồ Văn Quý, 16 tuổi, đã tử vong ở bệnh viện tỉnh. Riêng Hồ Thị Viên, 17 tuổi, không hợp tác, bỏ bệnh viện tỉnh về điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và tử vong vào ngày 12/7. Ngoài 6 trường hợp đang chữa trị tại huyện, còn có 4 trường hợp khác đang được chữa trị và theo dõi tại trạm y tế xã Phước Lộc.

Theo ông Dũng, các trường hợp nhập viện đều có hạch vùng hầu, amidan bị sưng, cổ họng mưng mủ, khó khăn trong việc ăn uống. Các bệnh nhân tại trung tâm đang được cách ly và điều trị bằng cách nâng sức đề kháng và uống thuốc kháng sinh. Riêng 3 trường hợp tử vong trong tháng 5/2015 cũng xảy ra tại 2 thôn 8A và 8B của xã Phước Lộc, theo ông Dũng rất khó xác định có phải chết cùng triệu chứng bệnh này hay không vì người dân không báo nên trung tâm không nắm được.

Ông Dũng cũng cho biết, Trung tâm y tế dự phòng đã phun khử trùng, khử độc khắp trên địa bàn toàn xã Phước Lộc. Hiện, Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện đã lập trạm dã chiến với gần 10 y bác sỹ ngay tại xã Phước Lộc để tổ chức khám, phát hiện và chữa bệnh kịp thời.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết công tác chỉ đạo dập mầm bệnh và an dân vẫn đang được chính quyền triển khai quyết liệt. Hiện các ngả đường vào ra vùng núi thôn 8A và 8B đang được chốt chặn. Người trong làng không ra ngoài và người bên ngoài không được phép vào khu vực này. Những nhân viên của Trung tâm y tế dự phòng đang tiếp tục phun Cloruamin B để khử trùng. Người dân được cấp thuốc kháng sinh để uống ngày 2 lần. Ngoài ra, huyện đã hỗ trợ kinh phí, cấp gạo cho những bệnh nhân đang được chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế xã.

Theo ông Huỳnh Tấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, những năm qua việc tiêm chủng về các bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế, trong đó có bệnh bạch hầu, ở địa phương được thực hiện đạt 95,6%. Tuy nhiên, riêng xã Phước Lộc bị hạn chế vì lý do không có điện để bảo quản được dây chuyền vắc xin nên nhiều người dân ở đây chưa được tiêm chủng loại bệnh này. 

MỚI - NÓNG