Lập danh sách sơ bộ 183 ứng viên đại biểu Quốc hội

Lập danh sách sơ bộ 183 ứng viên đại biểu Quốc hội
TP - Ngày 22- 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức hiệp thương lần hai, bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII. Theo đó, 100% các ủy viên đã đồng ý thông qua danh sách sơ bộ 183 người ứng cử ĐBQH khóa XIII khối các cơ quan trung ương.

>> Hà Nội: 30 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

>> TPHCM: 22 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

Trong đó, các cơ quan Đảng được phân bổ 11 đại biểu (có báo Nhân dân); ĐBQH hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của QH được phân bổ 100 đại biểu (1 người ở Kiểm toán Nhà nước); cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; Chính phủ 20 đại biểu…

Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử T.Ư Phạm Minh Tuyên cho biết, sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ QH sẽ có sự điều chỉnh lần thứ hai về cơ cấu, thành phần, số lượng người được bầu. Từ ngày 24-3 đến 31-3 sẽ tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử.

Trên cơ sở kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIII.

Trong danh sách 183 ứng viên khối các cơ quan trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước giới thiệu ba ứng viên (xếp theo vần ABC) là: bà Nguyễn Thị Doan (Phó Chủ tịch nước), ông Trương Tấn Sang (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) và ông Đào Việt Trung (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao).

Khối Chính phủ giới thiệu 20 ứng viên (xếp theo vần ABC) là: Ông Hoàng Tuấn Anh (Bộ trưởng VH-TT&DL), ông Nguyễn Thái Bình (Thứ trưởng Bộ Nội vụ), ông Hà Hùng Cường (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng Chính phủ), ông Hoàng Trung Hải (Phó Thủ tướng), ông Vũ Hải (Giám đốc VOV 5), ông Vũ Huy Hoàng (Bộ trưởng Bộ Công Thương), ông Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);

Ông Phạm Bình Minh (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Trần Bình Minh (Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình VN), ông Nguyễn Thiện Nhân (Phó Thủ tướng), ông Vũ Văn Ninh (Bộ trưởng Bộ Tài chính), ông Cao Đức Phát (Bộ trưởng Bộ NN&PTNT), ông Nguyễn Xuân Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ);

Ông Giàng Seo Phử (Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc), ông Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an), bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Thứ trưởng Bộ Y tế), ông Ngô Hà Thái (Phó Tổng Giám đốc TTXVN), ông Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), ông Bùi Quang Vinh (Thứ trưởng Bộ KH&ĐT).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng được giới thiệu ứng cử là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của QH.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG