Lão nông lặng người trước rừng keo tràm 3.000 cây bị phá hoại

TPO - Hơn 1 năm qua, rừng trồng keo tràm của gia đình ông Châu bị kẻ xấu hãm hại đến 4 lần với hơn 3.000 cây bị chặt phá, phun thuốc gây chết cây. Trước tài sản lớn, ông Châu chỉ biết cầu cứu cơ quan công an.

Ngày 6/10, ông Nguyễn Hữu Châu (trú xóm 1, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện ông đã làm đơn trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan công an về việc hàng nghìn cây keo, tràm trên rừng của gia đình ông bất ngờ bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại lớn.

Lão nông lặng người trước rừng keo tràm 3.000 cây bị phá hoại ảnh 1

0,5 ha rừng keo tràm của gia đình ông Châu bị kẻ xấu chặt phá hư hỏng.

Theo đó, ngày 18/9 vừa qua, ông Châu lên rừng của gia đình để chăm cây thì hốt hoảng phát hiện 0,5ha rừng với khoảng 3.000 cây kèo, tràm, bạch đàn, xà cừ đã bị kẻ xấu chặt phá nham nhở, gãy đổ gây chết cây. Xác định rừng trồng của gia đình bị kẻ xấu hãm hại, ông Châu lập tức trình báo lên cơ quan công an.

Tại hiện trường, có khoảng 400 cây keo, tràm bị chặt ngang cây đứt rời khỏi gốc, hiện lá cây đã héo vàng. Có khoảng 2.600 cây bị chặt một phần thân gây héo và chết dần. Phần lớn số cây này sau khi bị chặt một phần thân đã bị gió thổi ngã, gãy.

Lão nông lặng người trước rừng keo tràm 3.000 cây bị phá hoại ảnh 2Lão nông lặng người trước rừng keo tràm 3.000 cây bị phá hoại ảnh 3

Những cây keo, tràm bị chặt 1/3, 1/2 ở thân từ trước. Khi gió lớn thổi gây gãy đổ, chết cây.

Được biết, rừng keo, tràm nói trên được gia đình ông Châu trồng từ tháng 1/2022. Sau hơn 20 tháng trồng, những cây này đã phát triển tốt với chiều cao khoảng 7-8m, đường kính thân cây khoảng 7-8cm. Ông Châu nhẩm tính, với hơn 3.000 cây keo tràm các loại, gia đình ông bị thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Theo ông Châu, đây không phải là lần đầu rừng keo, tràm của gia đình ông bị kẻ xấu phá hoại. Trước đó từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023, rừng keo này đã bị kẻ gian phá hoại đến 4 lần.

Lão nông lặng người trước rừng keo tràm 3.000 cây bị phá hoại ảnh 4

Ông Châu cho biết, 4 lần bị kẻ xấu phá hoại gây thiệt hại cho gia đình ông khoảng 113 triệu đồng.

Lần thứ nhất vào ngày 26/6/2022 ông Châu phát hiện và bắt quả tang 3 người hàng xóm chặt hạ 21 cây keo, tràm để lấn chiếm đất rừng. Sau khi phát hiện, ông Châu trình báo với Công an xã Quỳnh Tân lập biên bản và yêu cầu 3 người này không được tái phạm.

Đến ngày 27-28/10/2022, ông Châu tiếp tục phát hiện 3 người hàng xóm này chặt hạ 113 cây tràm có đường kính 0,5cm, cao 3m và 4 cây xà cừ có đường kính 0,4cm, cao 1,5m.

Ngày 26/4/2023, ông Châu lên rừng chăm cây tiếp tục phát hiện 0,5ha rừng cây bị cháy lá, nhiều cây chết khô. Theo ông Châu, thời điểm này ông ngửi thấy rất nhiều mùi hóa chất. Trong khi đó các rừng keo, tràm của các hộ gia đình khác xung quanh lại không có hiện tượng tương tự. Ông Châu nghi ngờ rừng keo của gia đình đã bị kẻ xấu phun thuốc độc gây chết cây.

Lão nông lặng người trước rừng keo tràm 3.000 cây bị phá hoại ảnh 5

Hiện ông Châu đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Trong cả 4 lần rừng keo, tràm bị kẻ xấu phá hoại, ông Châu đều trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Phía Công an xã Quỳnh Tân cũng đã đến xác minh hiện trường và lập biên bản những lần rừng keo của gia đình ông Châu bị hư hỏng. 4 lần rừng keo bị phá hoại, ước tính gia đình ông bị thiệt hại khoảng 113 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận sự việc xảy ra tại vườn keo, tràm của gia đình ông Nguyễn Hữu Châu. Chủ tịch xã Quỳnh Tân cho biết, những cây này bị chặt 1/3, 1/2 thân từ trước không rõ thời gian nào. Khi gió lớn thổi đã làm gãy chết cây. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu xác minh, điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG